Tin mới

TP. HCM: Một số quận, huyện thay đổi cấp độ dịch

Chủ nhật, 28/11/2021, 18:28 (GMT+7)

Theo công bố mới nhất của UBND TP. HCM, một số quận huyện của thành phố đã có sự thay đổi về cấp độ dịch.

Tính đến ngày 28/11, tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM đang ở cấp độ 2. Trong đó có 9 địa phương cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), 13 địa phương cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình).

Tính đến ngày 28/11, tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM đang ở cấp độ 2
Tính đến ngày 28/11, tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM đang ở cấp độ 2

Cụ thể, 9 địa phương ở cấp độ 1 bao gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, quận 1, 6, 7, 8, 11, Tân Bình. 13 địa phương ở cấp độ 2 là huyện Hóc Môn, Nhà Bè, quận 3, 4, 5, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, TP Thủ Đức.

Theo thống kê, có 3 địa phương tăng cấp độ dịch từ 1 lên 2 so với tuần trước là quận 4, Bình Thạnh và Tân Phú. Huyện Cần Giờ giảm từ cấp độ 2 xuống cấp 1. 

>>> XEM THÊM: TP.HCM đề xuất tiêm nhắc lại mũi 3 vắc xin Covid-19 cho nhóm nguy cơ cao 

Cụ thể, TP Hồ Chí Minh có: 9 địa phương ở cấp độ 1, 13 địa phương ở cấp độ 2
Cụ thể, TP Hồ Chí Minh có: 9 địa phương ở cấp độ 1, 13 địa phương ở cấp độ 2

Ở bản đồ cấp độ dịch toàn quốc, TP. HCM thuộc cấp 2 - vùng vàng (mức nguy cơ trung bình), giữ nguyên so với tuần trước.  Cụ thể, số ca mắc mới từ 19-25/11 là 8.731 (tuần trước là 8.432). Với dân số hơn 9,1 triệu người, tổng số ca mắc mới trong cộng đồng tại thành phố tuần qua là 93,8 (ở mức độ 3 theo tiêu chí của Bộ Y tế là 50-<150).

Tính đến tối 27/11, thành phố ghi nhận 465.953 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư. Hôm nay (28/11) TP ghi nhận thêm 1.454 ca.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến 7h30 ngày 24-11, toàn TP đã tiêm được 14.190.597 mũi vắc xin phòng COVID-19, trong đó có 7.887.030 mũi 1 và 6.303.567 mũi 2.

TP. HCM: Một số quận, huyện thay đổi cấp độ dịch - Ảnh 1

Ảnh: Tổng hợp 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news