Tin mới

TP Hồ Chí Minh sử dụng 7 ký túc xá làm khu cách ly

Chủ nhật, 30/05/2021, 20:41 (GMT+7)

UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị trưng dụng 7 ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng tại khu vực TP Thủ Đức và quận 11, chuẩn bị cho tình huống 100-300 ca bệnh.

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, hôm nay (30/5) UBND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra đề nghị trưng dụng 7 ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng tại khu vực TP Thủ Đức và quận 11 để sử dụng làm khu cách ly, đám ứng nhu cầu cách ly y tế của thành phố trong thời gian tới.

Trong 7 ký túc xá được trưng dụng lần này, có 6 khu ở TP Thủ Đức bao gồm các trường: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Đại học Quốc gia, Sư phạm Kỹ thuật, Nông Lâm, Công nghệ Thủ Đức tại TP Thủ Đức và Cao đẳng Công thương. Một ký túc xã ở quận 11 là Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh sử dụng 7 ký túc xá làm khu cách ly. Ảnh: Vne
TP Hồ Chí Minh sử dụng 7 ký túc xá làm khu cách ly. Ảnh: Vne

Trong đó, ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nằm trong khu đô thị Đại học Quốc gia có quy mô lớn nhất, có sức chứa lên tới 40.000 giường cho sinh viên, nếu sử dụng làm khu cách ly có thể tổ chức gần 20.000 giường.

Vào ngày 28/5, Trung tâm quản lý KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu tất cả sinh viên nội trú rời khỏi ký túc xá. Hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành dọn dẹp, vệ sinh phòng ốc, sẵn sàng đón người đến cách ly.

TP Hồ Chí Minh sử dụng 7 ký túc xá làm khu cách ly - Ảnh 1

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo chống dịch quốc gia, thành phố đã có kịch bản ứng phó trong tình huống dịch lan rộng với 5.000 ca nhiễm cùng lúc và 30.000 người phải cách ly. 

Ngành y tế địa phương này cũng đã phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương án triển khai thêm cơ sở cách ly tập trung trong tình huống dịch lan rộng gồm 9 khu của quân đội và một khu của KTX Đại học Quốc gia với tổng công suất 19.520 giường, khả năng cách ly tập trung lên đến 30.000 người.

Người dân TP Hồ Chí Minh đổ xô đi mua nhu yếu phẩm dự trữ. Ảnh: Vne
Người dân TP Hồ Chí Minh đổ xô đi mua nhu yếu phẩm dự trữ. Ảnh: Vne

27/5, Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh (Đại học Quốc gia TP HCM) đã lập khu cách ly với 600 giường và đã đón 473 người vào cách ly ngay trong đêm. Khu vực này được dùng để tiếp nhận những người liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh Truyền giáo Phục hưng. 

Sáng hôm nay, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã ra quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15, kể từ 31/5 riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo Chỉ thị 16.

Theo công bố của Bộ Y tế, tối 30/5 Việt Nam ghi nhân theo 143 ca từ số 6965-7107. Trong đó, 142 ca ghi nhận trong nước, gồm tại TP Hồ Chí Minh 49, Bắc Giang 44 ca, Bắc Ninh 28 ca, Hà Nội 18 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 hai, Đà Nẵng một.

Như vậy, trong ngày 30/5, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca nhiễm, gồm 250 ca trong nước và một ca nhập cảnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news