Tin mới

Trấn Thành bị phạt 32 triệu đồng sau vụ diễn lại Tô Ánh Nguyệt bản remix

Thứ hai, 16/05/2016, 15:32 (GMT+7)

Tổng cộng số tiền Trấn Thành phải nộp phạt là 32.500.000 đồng. Trong quyết định xử phạt cũng buộc phải dỡ bỏ vở hài kịch Tô Ánh Nguyệt Remix trên tất cả các trang mạng thông tin điện tử.

Tổng cộng số tiền Trấn Thành phải nộp phạt là 32.500.000 đồng. Trong quyết định xử phạt cũng buộc phải dỡ bỏ vở hài kịch Tô Ánh Nguyệt Remix trên tất cả các trang mạng thông tin điện tử.

Mới đây, tờ Lao Động đưa tin Thanh tra sở VHTT TPHCM, quyết định xử phạt căn cứ vào điều 57, điều 68 luật xử lý vi phạm hành chính; nghị định số 131/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; nghị định số 158/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, quảng cáo.

Trong quyết định xử phạt đưa ra các hành vi mà Trấn Thành vi phạm và mức phạt cụ thể: Ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật mà không có giấy phép (phạt tiền 17.500.000 đồng), xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả (phạt tiền: 7.500.000 đồng) và làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả (phạt tiền 7.500.000 đồng).

Tổng cộng số tiền Trấn Thành phải nộp phạt là 32.500.000 đồng. Trong quyết định xử phạt cũng buộc phải dỡ bỏ vở hài kịch Tô Ánh Nguyệt Remix trên tất cả các trang mạng thông tin điện tử.

Hai nghệ sĩ cùng tham gia tiểu phẩm của Trấn Thành là nghệ sĩ Ngọc Giàu và Diễn viên Anh Đức, mỗi người bị phạt 15 triệu đồng vì vi phạm ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật không có giấy phép.

Trấn Thành trong vở cải lương Tô Ánh Nguyệt bản Remix khiến nhiều khán giả bức xúc.

Trước đó, nhiều khán giả bức xúc về một trích đoạn cải lương mang tên Tô Ánh Nguyệt remix có sự tham gia của Trấn Thành, Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Giàu và Anh Đức. Lối diễn hình thể và nội dung vở kịch bị cho là dung tục, phản cảm khi làm méo mó hình tượng kinh điển trong bộ môn cải lương của cố soạn giả Trần Hữu Trang.  

Dưới sức ép của dư luận đã khiến Trấn Thành đã gặp gỡ báo chí để xin lỗi công chúng. Anh khẳng định bản thân rất tôn thờ bộ môn nghệ thuật và muốn dùng sức ảnh hưởng của bản thân để vực dậy tình hình của cải lương. Tuy nhiên, vì tuổi đời còn trẻ và trong quá trình làm nghề không tránh khỏi sai sót, nên Trấn Thành mong các anh chị, cô chú trong nghề và khán giả lượng thứ để anh được tiếp tục làm việc và cống hiến cho nghệ thuật.

G.Trần (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news