Tin mới

Phiên xử Tịnh Thất Bồng Lai: 'Thầy ông nội' trí nhớ giảm, luật sư yêu cầu đổi chủ tọa, lời khai của bị cáo

Thứ tư, 20/07/2022, 09:03 (GMT+7)

Hôm nay, phiên tòa xét xử Tịnh Thất Bồng Lai chính thức diễn ra tại Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa.

BẤM F5 ĐỂ LIÊN TỤC CẬP NHẬT...

12h: NGHỈ TRƯA - PHIÊN TÒA SẼ TIẾP TỤC VÀO BUỔI CHIỀU

11h30: Lê Tùng Vân TRẢ LỜI TÒA

Bị cáo Lê Tùng Vân thừa nhận tên Tịnh Thất Bồng Lai do mình đặt. Đồng thời cho biết không đăng ký tham gia Giáo hội Phật giáo vì giáo hội "không xứng đáng với bị cáo nên không tham gia". Người này phủ nhận chuyện khuyên nhủ ai đó từ bỏ Phật pháp.

Tòa hỏi có phải bị cáo tự mặc áo vàng và để các bị cáo khác cùng những người xung quanh tôn sùng mình hay không? Bị cáo Lê Tùng Vân trả lời mình "mặc chiếc áo vàng đó, nhưng với phẩm hạnh của bị cáo có thể mặc một chiếc áo cao hơn".

11h: NHỊ NGUYÊN NÓI VỀ CLIP ĐẾN CA ĐỨC HÒA -  LIÊN QUAN VỤ DIỄM MY MẤT TÍCH

Trả lời tòa, bị cáo Nhị Nguyên cho rằng mình không nhớ giọng nói trong clip là của ai. Đồng thời khẳng định clip đã bị cắt ghép chỉnh sửa và đăng lên mạng để vu khống nhóm bị cáo.

Tòa cho rằng bị cáo Nhị Nguyên đã thay đổi lại lời khai so với các bản khai trước đây. Tuy nhiên bị cáo khẳng định lời khai trước đây và lời khai tại phiên toà hôm nay hoàn toàn trùng khớp.

10h30: LUẬT SƯ CỦA ÔNG LÊ TÙNG VÂN YÊU CẦU ĐỔI CHỦ TỌA

Theo các luật sư, trong quá trình tòa giải quyết vụ án, họ đã đề nghị triệu tập hơn 50 người nhưng chỉ được chấp nhận 4 người, khiến vụ án không được làm sáng tỏ. Ngoài ra, phía bị hại là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An vắng mặt.

HĐXX tiếp tục hội ý lần 2 để xem xét yêu cầu của luật sư các bị cáo

9h45: ÔNG LÊ TÙNG VÂN THỞ GẤP KHI HĐXX ĐẶT CÂU HỎI, CÁI BỊ CÁO TRẢ LỜI TRƯỚC TÒA

Trả lời câu hỏi của HĐXX về nhân thân, lý lịch, bị cáo Lê Tùng Vân đứng lên nói giọng khá nhỏ, yếu, vừa nói vừa thở gấp.

Ông Lê Tùng Vân cho biết trí nhớ giảm nên không nhớ địa chỉ nơi sinh, hiện vẫn độc thân và có 2 bằng đại học. Ông cho biết "không theo tôn giáo nào" và "vẫn còn độc thân, đang chờ lấy vợ".

Tương tự, các bị cáo khác cũng cho rằng mình không theo tôn giáo nào.

Bị cáo Trùng Dương còn cho rằng mình "không biết cha, không biết mẹ" và "không hiểu tại sao trong lý lịch ghi là con của bà Cao Thị Cúc". 

Bị cáo Cúc cũng phủ nhận lý lịch "có hai người con" và cho rằng con của mình đều do người khác đưa nuôi.

Khi HĐXX công bố trong hồ sơ thể hiện, có mẹ là Lê Thu Vân thì bị cáo Hoàn Nguyên nói "không biết, từ nhỏ đã mồ côi".

Bị cáo Nhất Nguyên cũng trả lời tương tự.

8h10: TIẾP TỤC ĐỀ NGHỊ HOÃN PHIÊN TÒA LẦN 2: Nhiều bị hại vắng mặt tại phiên tòa sáng nay, luật sư của ông Lê Tùng Vân đề nghị tạm hoãn phiên toà. 

Trong khi đó, phía bị hại đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc vì đã có đầy đủ căn cứ. Còn đại diện VKS cho rằng, đây là phiên xử được mở lần thứ hai, nên đề nghị toà căn cứ vào lời khai có trong hồ sơ để xét xử.

Sau khi nghe ý kiến các bên, HĐXX đã vào trong hội ý.

Nhiều bị hại vắng mặt tại phiên tòa sáng nay, luật sư của ông Lê Tùng Vân đề nghị tạm hoãn phiên toà. 
Nhiều bị hại vắng mặt tại phiên tòa sáng nay, luật sư của ông Lê Tùng Vân đề nghị tạm hoãn phiên toà. 

Sáng nay (20/7) phiên xét xử lần 2, ông Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo khác trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai” đã được Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa đưa ra xét xử.

Toàn cảnh phiên xử Tịnh Thất Bồng Lai sáng nay
Toàn cảnh phiên xử Tịnh Thất Bồng Lai sáng nay
Phiên xét xử lần 2, ông Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo khác trong vụ án tại “Tịnh thất Bồng Lai” diễn ra tại Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa
Phiên xét xử lần 2, ông Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo khác trong vụ án tại “Tịnh thất Bồng Lai” diễn ra tại Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa

Gây xôn xao trong thời gian dài, vụ án Tịnh Thất Bồng Lai nhận được quan tâm của dư luận. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người trong đó có đội Youtuber cầm điện thoại livestream. Thậm chí, người dân ở một số tỉnh thành lân cận "tay xách, nách mang" đồ ăn, quần áo, ngồi ở các quán nước theo dõi. 

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người trong đó có đội YouTuber cầm điện thoại livestream
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người trong đó có đội YouTuber cầm điện thoại livestream

Khoảng 100 cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động được huy động nhằm đảm bảo trật tự xuyên suốt toàn phiên diễn ra. Toàn bộ những người trong diện triệu tập đều được soi chiếu an ninh trước khi vào khu vực xét xử, kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Người dân ở một số tỉnh thành lân cận 'tay xách, nách mang' đến Long An để xem phiên xử Tịnh Thất Bồng Lai sáng nay
Người dân ở một số tỉnh thành lân cận "tay xách, nách mang" đến Long An để xem phiên xử Tịnh Thất Bồng Lai sáng nay
An ninh tại phiên xử Tịnh Thất Bồng Lai được thắt chặt
An ninh tại phiên xử Tịnh Thất Bồng Lai được thắt chặt

Vào 8h05, ông Lê Tùng Vân cùng 5 luật sư bào chữa có mặt tại tòa bằng xe 7 chỗ.

Ông Lê Tùng Vân xuất hiện hốc hác, phải nhờ người dìu
Ông Lê Tùng Vân xuất hiện hốc hác, phải nhờ người dìu

Trước đó, vào ngày 30/6, Hội đồng xét xử đã khai mạc phiên tòa xét xử 6 bị cáo tại Tịnh Thất Bồng Lai gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi). Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên Hội đồng xét xử đã công bố tạm hoãn.

>>> XEM THÊM: Ngày mai xét xử lại vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, tình trạng ông Lê Tùng Vân ra sao? 

Ảnh: Tổng hợp 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news