Tin mới

Trước thềm lễ Tình nhân: Hoa hồng 'đắt như tôm tươi', nhà nghỉ - hàng quán hoạt động 'cháy máy' 

Chủ nhật, 13/02/2022, 13:43 (GMT+7)

Thị trường hoa và quà cho mùa lễ Tình nhân năm nay khởi sắc khi sức mua tăng “phi mã” so với năm ngoái.

Lễ tình nhân 14/2 là ngày kỉ niệm tình yêu của các cặp đôi, là dịp để các cặp đôi gửi đến nhau những tình cảm chân thành, những lời chúc và những món quà ý nghĩa. Vốn được xem là biểu tượng vĩnh cửu, hoa hồng được phần lớn giới trẻ lựa chọn để gửi đến "nửa kia". Cũng chính vì thế mà thị trường hoa những ngày này tưng bừng hơn bao giờ hết.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, năm nay người mua hàng đặt hoa khá sớm. Khách hàng đặc biệt quan tâm đến xu hướng, màu sắc và sẵn sàng chi tiền triệu để có một sản phẩm hoa đẹp tặng cho người yêu trong ngày đặc biệt này. 

Khách hàng đặc biệt quan tâm đến xu hướng, màu sắc và sẵn sàng chi tiền triệu để có một sản phẩm hoa đẹp tặng cho người yêu trong ngày đặc biệt này. Ảnh: Thanh Niên
Khách hàng đặc biệt quan tâm đến xu hướng, màu sắc và sẵn sàng chi tiền triệu để có một sản phẩm hoa đẹp tặng cho người yêu trong ngày đặc biệt này. Ảnh: Thanh Niên

Nhiều chủ cửa hàng hoa cho biết một bó hoa đẹp năm nay có giá giao động từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng. Như mẫu hoa hồng kết thành hình trái tim năm nay giá từ 2,5 đến 4 triệu đồng/bó tùy kích thước và phụ kiện đi kèm, dù vậy đây vẫn là mẫu được các cặp đôi "săn lùng".

Giá một bó hoa hồng ở chợ đầu mối chạm ngưỡng 280.000 - 350.000 đồng trong đêm 12/2. Thậm chí một cành hồng đỏ đẹp, to có thể lên tới 22.000 đồng/cành, đây là con số chưa từng có trong tiền lề. 

Giá hoa hồng tại các chợ đầu mối cũng tăng 'phi mã' trước ngày lễ tình nhân. Ảnh: Thanh Niên
Giá hoa hồng tại các chợ đầu mối cũng tăng "phi mã" trước ngày lễ tình nhân. Ảnh: Thanh Niên

Ngoài thị trường hoa, nhiều cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm cũng rơi vào cảnh quá tải trước thềm lễ tình nhân. Tại Hà Nội, nhiều chuỗi cửa hàng đã tổ chức các hoạt động khuyến mãi như bán hàng theo combo, miễn phí vận chuyển cho hình thức mua hàng online để hạn chế tụ tập đông người do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Ngoài thị trường hoa, nhiều cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm cũng rơi vào cảnh quá tải trước thềm lễ tình nhân. Ảnh: Sức khỏe - Đời Sống
Ngoài thị trường hoa, nhiều cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm cũng rơi vào cảnh quá tải trước thềm lễ tình nhân. Ảnh: Sức khỏe - Đời Sống

Cùng với đó, loại hình kinh doanh nhà nghỉ - khách sạn cũng tất bật những ngày này. Tại TP. HCM, nhiều nhà nghỉ - khách sạn đã đăng bài thông báo "full phòng" do lượng khách đặt trước tăng "phi mã". Ngoài ra, để hỗ trợ du khách vào dịp lễ này, nhiều điểm vui chơi cho biết sẽ tăng giờ hoạt động, và áp dụng các ưu đãi. Các loại hình ăn uống tăng cường công tác phòng chống dịch. 

Để hỗ trợ du khách vào dịp lễ này, nhiều điểm vui chơi cho biết sẽ tăng giờ hoạt động, và áp dụng các ưu đãi. Ảnh: Vietnamplus
Để hỗ trợ du khách vào dịp lễ này, nhiều điểm vui chơi cho biết sẽ tăng giờ hoạt động, và áp dụng các ưu đãi. Ảnh: Vietnamplus

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news