Tin mới

Tử hình người phụ nữ ngoại quốc mang gần 1,5kg cocain vào Việt Nam

Thứ bảy, 16/04/2016, 07:43 (GMT+7)

Qua kiểm tra hành lý hành khách nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng chức năng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hành lý của Donna Buenagua Mazon bên trong có chứa tổng cộng gần 1,5 kg cocaine.

Qua kiểm tra hành lý hành khách nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng chức năng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện hành lý của Donna Buenagua Mazon bên trong có chứa tổng cộng gần 1,5 kg cocaine.

Ngày 15/4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Donna Buenagua Mazon (SN 1975, quốc tịch Philippines) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Thông tin về vụ việc được các báo Người lao động, Công an nhân dân, Infonet, Pháp luật TP. HCM, Tri thức trực tuyến, An ninh thủ đô đăng tải.

Báo Công an nhân dân trích dẫn cáo trạng thể hiện, đêm 31/12/2013, qua kiểm tra hành lý hành khách đi trên chuyến bay của hãng hàng không Quatar Airway từ Doha nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng chức năng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện chiếc cặp táp để trong vali quần áo của Donna Buenagua Mazon bên trong có chứa tổng cộng gần 1,5 kg cocaine.

Donna trước vành móng ngựa - Ảnh: K.T/ Tri thức trực tuyến

Quá trình điều tra Donna Buenagua Mazon khai nhận: số ma túy trên là bị cáo nhận lời vận chuyển thuê của một đối tượng tên Precious Rudica (không rõ lai lịch) với giá tiền công 3.000 USD.

Thực hiện hợp đồng, ngày 11/12/2013, Donna đi máy bay từ Philippine đến Việt Nam thuê khách sạn ở, sau đó được hướng dẫn làm visa để nhập cảnh đi Braxin.

Sau khi bay đến Braxin, Donna được giao một chiếc cặp táp đem về Việt Nam thì bị bắt quả tang như đã nêu trên.

Xem thêm video:

[mecloud] IaBrSIFbHO[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news