Tin mới

Từ mai 23/2, không khí lạnh tràn về gây mưa rét cho miền Bắc

Thứ tư, 22/02/2017, 09:49 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh lớn đang dịch chuyển từ Trung Quốc xuống phía Bắc nước ta, có thể khiến nhiệt độ miền Bắc giảm khoảng 10 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một bộ phận Không khí lạnh lớn đang dịch chuyển từ Trung Quốc xuống phía Bắc nước ta, có thể khiến nhiệt độ miền Bắc giảm khoảng 10 độ.

Không khí lạnh tràn về khiến trời mưa rét từ ngày mai. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa diện rộng. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 24/2 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. 

Hà Nội từ đêm mai có mưa; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 14-16 độ C. 

Ngày mai (23/2), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Từ ngày (24/2), không khí lạnh liên tục được bổ sung nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục có mưa diện rộng; trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng, có nơi rét hại.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Trước khi có không khí lạnh tràn về khiến trời mưa rét từ ngày mai, hôm nay (22/2), thời tiết các vùng miền vẫn chủ đạo nắng ráo.

Trong ngày, miền Bắc vẫn giữ được tiết trời nắng ráo nhưng thời gian và cường độ nắng mỗi khu vực khác nhau. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn dao động trong khoảng 26-29 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 22/2: 

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news