Tin mới

Tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma

Chủ nhật, 15/03/2015, 08:31 (GMT+7)

Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và lễ tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma vừa được tổ chức.>> Ngư dân tố giác Trung Quốc xây dựng trái phép ở Gạc Ma>> TQ có thể dùng Gạc Ma làm bàn đạp tấn công các nước có tranh chấp >> Việt Nam xây tượng đài anh hùng chiến sĩ Gạc Ma

Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và lễ tưởng niệm, tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi bảo vệ đảo Gạc Ma vừa được tổ chức.


 

Lễ tưởng niệm 27 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vừa được tổ chức sáng nay tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC).

Gạc Ma, đảo Gạc Ma, 64 liệt sĩ Gạc Ma, chiến sĩ Gạc Ma, 64 chiến sĩ Gạc Ma, Cam Ranh, Trường Sa, quần đảo Trường Sa, Việt Nam, Trung Quốc, bảo vệ Gạc Ma

Tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma. (Ảnh: Thanh Niên)

Buổi lễ do Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa giai đoạn 1984 - 1988 tổ chức, có sự tham gia của khoảng 50 cựu chiến binh từng làm nhiệm vụ ở Trường Sa, thành viên Ban liên lạc, cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác tại Trung đoàn 83 (nay là Lữ đoàn 83 công binh Hải quân).

Tại đây, các cán bộ chiến sĩ đã dâng hương, thả vòng hoa và mặc niệm, cùng nhau ôn lại những ký ức anh dũng của cuộc chiến Gạc Ma năm nào.

Trước đó, vào ngày 13/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và thân nhân các gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tượng đài tái hiện hình ảnh "Vòng tròn bất tử".

Dẫn lời trên VOV, bà Nguyễn Thị Hằng, mẹ của liệt sĩ Hoàng Ánh Đông, từ Quảng Trị vào tham dự buổi lễ đã vô cùng xúc động trong buổi lễ cho biết: “Những người mẹ như tôi đã quá đau lòng khi những đứa con của mình ra đi không trở về. Việc làm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tạo ra khu tưởng niệm chung 64 chiến sĩ hy sinh đã thỏa lòng không chỉ người sống mà cả những người đã mất”.

Cũng trong giây phút thiêng liêng xúc động này, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma sẽ là công trình thắp sáng ngọn lửa yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và phát huy truyền thống gìn giữ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Nam Phong (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news