Tin mới

"Giải mã" Hà Nội nắng nóng trái mùa trên 35 độ C giữa mùa đông

Thứ tư, 18/11/2015, 08:31 (GMT+7)

Dù đã vào đông nhưng Hà Nội hôm qua (ngày 17/11) vẫn nắng chang chang như mùa hè với mức nhiệt lên đến 35,5 độ C.

Dù đã vào đông nhưng Hà Nội hôm qua (ngày 17/11) vẫn nắng chang chang như mùa hè với mức nhiệt lên đến 35,5 độ C.

Trong Bản tin thời tiết 19h45 VTV ngày 17/11 cho biết, hôm qua, một vùng thấp hiếm gặp trong mùa đông đã mang lại cái nắng trái mùa, miền Bắc nắng chang chang hơn 10 tiếng, trời xanh, không một gợn mây. Tại Hà Nội, nhiệt độ lên đến 35,5 độ C. Đây là mức nhiệt của một ngày tháng 11 cao nhất trong 7 năm qua. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền Bắc giảm 2-3 độ C so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, mức nhiệt trong ngày vẫn ở mức cao 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Hà Nội nắng trái mùa trên 35 độ C giữa mùa đông. Ảnh: VOV

Lý giải băn khoăn của dư luận về việc miền Bắc nóng như mùa hè dù đã vào đông trên VTC News, ông Phạm Văn Đức, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng, đây không phải là điều bất thường và không phải mùa đông năm nay mới có hiện tượng này. 

"Nhiều người sẽ cảm thấy lạ vì dù đã vào mùa đông nhưng trời vẫn nắng nóng như mùa hè. Tuy nhiên, nếu mọi người để ý thì sẽ thấy đây không phải là điều bất thường", "Việc có nắng nóng vào những ngày đầu đông không phải năm nay mới có, mà những năm trước đây cũng xảy ra rồi. Có điều, có thể mọi người không để ý”, VTC News dẫn lời ông Đức.

Cũng theo trao đổi của ông Đức trên VTC News, mùa đông năm 2015 có thể bắt đầu muộn và nền nhiệt độ cao hơn là do hiện tượng El Nino.

Cùng phản ánh hiện tượng nắng nóng được cho là bất thường ở Hà Nội những ngày qua, thông trên Zing.vn dẫn thông tin thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, 2015 là năm chịu tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu. Việt Nam chịu ảnh hưởng của El Nino và sẽ có một "mùa đông ấm". 

El Nino năm nay sẽ đạt cường độ tương đương với mức mạnh kỷ lục năm 1997-1998. Ngoài ra, có đến trên 90% khả năng hiện tượng này sẽ kéo dài đến hết mùa đông xuân 2015-2016.​

Tin tức Dự báo thời tiết ngày 18/11 cụ thể các vùng trong cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độoC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27, vùng núi có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc từ chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 31oC.

 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nắng trái mùa