Tin mới

Video: Hãi hùng nam diễn viên chơi đùa với 150 con hổ khủng

Thứ ba, 12/01/2016, 14:53 (GMT+7)

Bộ phim Roar được xem là bộ phim nguy hiểm nhất được sản xuất trong lịch sử khi có hơn 70 thành viên của đoàn làm phim bị thương trên trường quay. Những hình ảnh chân thực nhất của diễn viên trong bộ phim khi chơi đùa với hơn 150 chú hổ lớn đều được quay chân thực nhất. 

Bộ phim Roar được xem là bộ phim nguy hiểm nhất được sản xuất trong lịch sử khi có hơn 70 thành viên của đoàn làm phim bị thương trên trường quay. Những hình ảnh chân thực nhất của diễn viên trong bộ phim khi chơi đùa với hơn 150 chú hổ lớn đều được quay chân thực nhất. 

[mecloud]nw331GCu3F[/mecloud] Đoạn clip dưới đây đã ghi lại chân thực hình ảnh diễn viên cùng với hàng trăm con thú hoang dã. 

Theo đó, có tổng cộng trên 70 thành viên trong đoàn làm phim đã bị thương trong suốt quá trình quay. Nhà làm phim Jan de Bont đã bị tróc mảng da đầu bởi sự tấn công của một con sư tử hung hãn.

Ông đã phải khâu 220 mũi. Nữ dễn viên Tippi Hedren  cũng từng bị gãy chân và chấn thương ở da bởi một chú voi, bà còn bị 1 con sư tử cắn vào cổ và phải khâu đến 38 mũi. 

Bộ phim được cho là nguy hiểm và điên rồ nhất từ trước đến nay mang thông điệp bảo vệ động vật hoang dã.

Một trong những điều tuyệt vời nhất là không ai mất mạng trên trường quay. Bộ phim bắt đầu quay từ năm 1976 và đến năm 1981 mới đóng máy để công chiếu. 

So với thời gian và công sức mà những thành viên trong đoàn làm phim bỏ ra, con số thu về Doanh thu 2 triệu đô là quá nhỏ. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news