Tin mới

Cận cảnh xe tải không người lái cho lục quân Mỹ

Thứ bảy, 01/04/2017, 09:19 (GMT+7)

Tập đoàn Lockheed Martin có thể hoán cải hàng trăm xe tải quân sự thông thường thành phiên bản không người lái AMAS cho lục quân Mỹ.

Tập đoàn Lockheed Martin có thể hoán cải hàng trăm xe tải quân sự thông thường thành phiên bản không người lái AMAS cho lục quân Mỹ.

[mecloud]IxDaGBwNbi[/mecloud]

Theo đó, tập đoàn Lockheed Martin đang tiến hành đàm phán để nhanh chóng lắp đặt Hệ thống động cơ tự động (AMAS) cho đội xe vận tải 100-200 chiếc của lục quân Mỹ. AMAS đã được phát triển từ năm 2003, có thể được triển khai sớm nhất vào cuối năm nay. 

Theo ông Frank St. John, lãnh đạo Lockheed Martin, cho biết trong các cuộc xung đột lớn, lái xe tải là một trong những công việc nguy hiểm nhất trong quân đội Mỹ. Tập đoàn này chế tạo AMAS nhằm thay thế con người trong nhiệm vụ vận tải ở môi trường đô thị hoặc những chuyến hàng đi qua khu vực nguy hiểm.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news