Tin mới

Nghịch tử đầu độc mẹ bằng thuốc chuột vì bị cấm yêu

Thứ tư, 16/03/2016, 08:30 (GMT+7)

Do bị ngăn cấm vì chuyện tình cảm, nghịch tử đã ra tay hạ độc chính mẹ ruột của mình và đã bị cơ quan điều tra tỉnh Dak Nông bắt tạm giam vì hành vi giết người.

Do bị ngăn cấm vì chuyện tình cảm, nghịch tử đã ra tay hạ độc chính mẹ ruột của mình và đã bị cơ quan điều tra tỉnh Dak Nông bắt tạm giam vì hành vi giết người. 

[mecloud]dzNeefJW6u[/mecloud] Theo đó, Đời sống pháp luật dẫn lại nguồn tin cho biết, đối tượng Trần Văn Huấn, trú tại huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông đã bị cơ quan CSĐT tỉnh Đak Nông bắt tạm giam về hành vi giết người.  

Khai nhận với cơ quan điều tra, Huấn cho biết vì do tức giận mẹ là bà Trần Thị Loan mắng chửi và ngăn cấm trong chuyện tình cảm nên chiều ngày 7/3, Huấn đã nảy sinh ý định đầu độc giết chết bà Loan bằng thuốc chuột cho vào nồi cháo. 

Khi bà Loan bê nồi cháo xuống để ăn, phát hiện nồi cháo có màu đen nên chỉ ăn thịt gà, còn xương ném cho chó và mèo ăn. 

Sau khi ăn xong, bà Loan liên tục có triệu chứng nôn mửa. Khi phát hiện một con chó bị chết, nghi ngờ con trai bỏ thuốc độc hãm hại mẹ, bà Loan đã trình báo với cơ quan chức năng. Qua quá trình điều tra, Huấn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news