Tin mới

Video: Tròn mắt với "siêu" chiến đấu cơ của Không lực Mỹ

Thứ hai, 29/06/2015, 10:53 (GMT+7)

F-22 Raptor là loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 của Mỹ, với tốc độ tối đa có thể lên tới 3.000 km/h, được mệnh danh là chiến đấu cơ thế kỷ 21 và là “mãnh cầm” của Không lực Mỹ.

F-22 Raptor là loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 của Mỹ, với tốc độ tối đa có thể lên tới 3.000 km/h, được mệnh danh là chiến đấu cơ thế kỷ 21 và là “mãnh cầm” của Không lực Mỹ.

Được xem là máy bay chiến đấu nguy hiểm nhất của thế giới và không thể thiếu trong biên chế của Không lực Mỹ, F-22 Raptor được đánh giá cao về sự nhanh nhẹn của nó, phản ứng tổng hợp cảm biến siêu tốc, tốc độ và khả năng tấn công cao nhất.

F-22 Raptor cũng luôn đứng đầu trong danh sách những loại chiến đấu cơ tối tân nhất, có giá đắt nhất (lên tới 130 triệu USD/ chiếc), đồng thời cũng là máy bay sử dụng kỹ thuật tàng hình đầu tiên trên thế giới.

Dòng chiến đấu cơ được phát triển trong suốt 20 năm này bắt đầu được chuyển giao cho không quân Mỹ từ năm 2004.

[mecloud]VTwCs2ncuI[/mecloud]

Lần đầu chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 của Mỹ là F-22 Raptor xuất kích là trong các chiến dịch không kích IS năm 2014.

F-22 dài 18,9m, sải cánh 13,6m, cao 5,10m, trọng lượng rỗng 19,7 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 38 tấn,bán kính tác chiến 759km (mang đủ vũ khí).

Bên cạnh đó, lực đẩy tối đa của động cơ có thể cho phép máy bay hoạt động với tốc độ tối đa lên tới hơn 3000 km/giờ khi bay ở chế độ siêu tốc và không mang vũ khí.

F-22 Raptor cũng luôn đứng đầu trong danh sách những loại chiến đấu cơ tối tân nhất.

Vỏ của chiến đấu cơ F-22 được chế tạo từ 39% ti tan, 24% composite, 16% nhôm và 1% chất dẻo nhiệt theo khối lượng. Sợi composite các bon được sử dụng để bao bọc khung thân, cửa hút khí, cánh máy bay giúp gia tăng khả năng tàng hình.

F-22 được trang bị một khẩu pháo 6 nòng M61A2 phía bên cánh phải, ngay phía trên cửa lấy khí.

Để giữ bí mật những tính năng kỹ thuật thuộc dạng đỉnh cao của thế giới, vào tháng 12/2006, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ra thông báo cho biết, F-22 sẽ không được bán ra nước ngoài, dù cho đó là đồng minh thân cận nhất.

Xem thêm video chiến đấu cơ của Thủy quân lục chiến Mỹ khoe uy lực:

[mecloud]w3geng8sOx[/mecloud]

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tốc độ tối tân