Tin mới

Việt Nam giành HC vàng điền kinh đầu tiên trong lịch sử tham dự ASIAD

Thứ hai, 27/08/2018, 22:32 (GMT+7)

Tối 27/8, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc giành HC vàng nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6,55 m. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giành HC vàng ở bộ môn điền kinh tại một kỳ ASIAD.

Tối 27/8, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc giành HC vàng nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6,55 m. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giành HC vàng ở bộ môn điền kinh tại một kỳ ASIAD.

Tối 27/8, Bùi Thị Thu Thảo bước vào chung kết nội dung nhảy xa nữ. Với thành tích 6,55 m, Bùi Thị Thu Thảo đã mang về tấm HC vàng thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18. HC vàng đầu tiên thuộc về đội đua thuyền cự ly ngắn rowing.

Bùi Thị Thu Thảo đạt thành tích 6,55m ngay ở lượt nhảy đầu tiên để vươn lên dẫn đầu, thành tích này ngang với nhà vô địch ASIAD 2014 là Natalia Londa. Ở 2 lượt nhảy tiếp theo, Thu Thảo đều mắc lỗi giẫm vạch.

Việt Nam giành HC vàng điền kinh đầu tiên trong lịch sử tham dự ASIAD - Ảnh 1.

Ảnh: Tuấn Mark

Mặc dù vậy, các đối thủ của Thu Thảo là Lu Minjia và Varakil đều không thể tận dụng thành công lỗi của vận động viên Việt Nam. Theo lời HLV Nguyễn Mạnh Hiếu, ông đã rất lo lắng khi Thu Thảo nhảy được 6,55m vì các đối thủ của Thảo từng vượt rất xa cột mốc này.

Cách đây 1 năm, tại tại giải châu Á 2017, Thu Thảo vô địch với thành tích 6 mét 54. Nhưng thành tích tốt nhất của vận động viên người Ba Vì là ở SEA Games năm ngoái, với cột mốc 6,68m.

Việt Nam giành HC vàng điền kinh đầu tiên trong lịch sử tham dự ASIAD - Ảnh 2.

Ảnh: Tuấn Mark.

Thu Thảo sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha bị nhiều bệnh. Nữ vận động viên sinh năm 1992 từng bỏ sự nghiệp điền kinh để đi làm phụ hồ kiếm tiền. Nhưng lời khuyên từ cha đã khiến cô phấn đấu để đạt thành tích cao.

Trước đó ở chung kết 3.000 m vượt rào nữ, Nguyễn Thị Oanh với thành tích 9 phút 43 giây 43 giành HC đồng. HC vàng thuộc về VĐV nhập tịch người Bahrain, Yavi Winfred. Ngoài ra, Quách Thị Lan cũng giành HC bạc ở nội dung 400m vượt rào nữ.

Việt Nam giành HC vàng điền kinh đầu tiên trong lịch sử tham dự ASIAD - Ảnh 3.

Quách Thị Lan cũng giành được tấm HC bạc cho điền kinh Việt Nam.

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 27/8

HCV: Điền kinh (nhảy xa nữ, Bùi Thị Thu Thảo)

HCB: pencak silat (đôi nam quyền biểu diễn, đồng đội nam quyền biểu diễn, Nguyễn Ngọc Toàn hạng cân dưới 65 kg), điền kinh (400m vượt rào nữ, Quách Thị Lan).

HCĐ: điền kinh (3.000m vượt rào nữ, Nguyễn Thị Oanh).

Ngày 26/8

HCĐ: pencak silat: Phạm Tuấn Anh (dưới 70 kg), Hoàng Thị Loan (60-65 kg), Nguyễn Duy Tuyến (85-90 kg).

Ngày 25/8

HCB: Karate (Nguyễn Minh Phụng, 84 kg)

Ngày 24/8

HCB: rowing (thuyền 4 mái chèo đơn nữ hạng nặng), môn bơi (Nguyễn Huy Hoàng, 1.500 m tự do nam)

HCĐ: bắn súng (Ngô Hữu Vương, 10 m súng trường di động nam), ju-jitsu (Dương Thị Minh Thanh, hạng cân 49 kg).

Ngày 23/8:

HCV: Đội tuyển rowing (thuyền bốn nữ hạng nhẹ)

HCB: Bùi Trường Giang (tán thủ hạng cân 56 kg, wushu).

Ngày 22/8

HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ, wushu), đội tuyển cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (tán thủ, wushu).

Ngày 21/8

HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ, 62 kg)

HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)

Ngày 20/8

HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam)

HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 19/8

HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Thành Vinh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news