Tin mới

Việt Nam vào top 100 FIFA: Còn kém xa chính mình, chưa là gì với Thái Lan

Thứ sáu, 30/11/2018, 09:42 (GMT+7)

Lọt top 100 FIFA là điều cực kì đáng mừng với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, phía trước thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ còn không ít cột mốc khác cần phá.

Lọt top 100 FIFA là điều cực kì đáng mừng với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, phía trước thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ còn không ít cột mốc khác cần phá.

Việt Nam vào top 100 FIFA: Còn kém xa chính mình, chưa là gì với Thái Lan

Chưa dám mơ tới việc ganh đua thứ hạng cùng các cường quốc bóng đá thế giới, mục tiêu trước mắt của Việt Nam trên BXH FIFA, sau khi đã chính thức lọt vào top 100 như tuyên bố khi mới nhậm chức của thầy Park, là đạt đến top 84 rồi vượt qua.

Tại sao lại là top 84? Vì đấy là thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA Việt Nam từng đạt vào năm 1998.

Trong trường hợp chúng ta đạt được đến top 84 FIFA, mục tiêu tiếp theo sẽ là gì? Khi đó, Việt Nam có thể tham khảo thêm một số cột mốc đáng chú ý. Thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA trong lịch sử bóng đá Indonesia là 76 (năm 1998), Malaysia là 75 (năm 1993), Singapore là 73 (năm 1993). Ấn tượng nhất, năm 1998, Thái Lan lọt top 43 FIFA. Đây cũng là thứ hạng cao nhất một đội bóng ĐNÁ đạt được.

Ở thời điểm hiện tại, quả thật quá khó để chính Thái Lan hay Việt Nam lọt được vào top 43 FIFA. Nhưng con đường dù khó đi đến mấy cũng phải tiến về phía trước. Hơn nữa, khu vực ĐNÁ nói chung hay Việt Nam, Thái Lan đã có con đường mờ phía trước, để chắp cánh niềm tin phát triển.

Tin rằng trong những năm tới, các đội bóng ĐNÁ sẽ dần dần tăng được thứ hạng FIFA của mình.

Xếp hạng FIFA mới nhất của các nước Đông Nam Á/xếp hạng cao nhất trong lịch sử:

Việt Nam 100/84

Philippines 114/111

Thái Lan 118/43

Myanmar 139/97

Indonesia 160/76

Singapore 165/73

Malaysia 167/75

Campuchia 172/154

Lào 184/134

Brunei 196/145

Timor Leste 197/146

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news