Tin mới

Vòng 1/8 kết thúc khó lường, Việt Nam thuộc nhóm yếu bậc nhất?

Thứ bảy, 25/08/2018, 06:54 (GMT+7)

2/4 đội hạng 3 xuất sắc nhất đã vượt qua vòng 1/8 để lọt vào Tứ kết, trong khi U23 Bahrain thua sít sao U23 Việt Nam phần lớn vì mất người.

2/4 đội hạng 3 xuất sắc nhất đã vượt qua vòng 1/8 để lọt vào Tứ kết, trong khi U23 Bahrain thua sít sao U23 Việt Nam phần lớn vì mất người.

Môn bóng đá nam Asiad 2018 đang diễn ra cực kì khó lường, với những kết quả không thể đoán trước. Tại vòng bảng, Malaysia từng than khó vì lọt vào bảng E với Hàn Quốc, Bahrain và Kyrgyzstan. Kết cục, họ hạ cả Hàn Quốc 2-1 và chiếm ngôi nhất bảng.

U23 Việt Nam tại bảng D thì thắng cả U23 Nhật Bản, cũng chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi đó, U23 Myanmar chỉ thiếu 1 bàn thắng trước Iran (2-0) mà đứng cuối bảng, thay vì vọt lên... đầu bảng.

Đến vòng 1/8, 2/4 đội hạng 3 xuất sắc nhất vượt qua 2 đội đầu bảng để lọt vào Tứ kết. Saudi Arabia thậm chí dẫn trước Trung Quốc tới 4-0, bị gỡ 3 bàn ở 10 phút cuối trận và vẫn thắng 4-3. UAE thì hòa chủ nhà Indonesia 2-2 sau 120 phút thi đấu, rồi thắng 4-3 ở loạt luân lưu cân não.

Vòng 1/8 kết thúc khó lường, Việt Nam thuộc nhóm yếu bậc nhất? - Ảnh 1.

Tối qua, đại diện Đông Nam Á Malaysia thua đau 0-1 trước Nhật Bản. Việt Nam giờ là nước ĐNÁ duy nhất còn lại ở môn bóng đá nam Asiad.

Nếu Bahrain không sớm mất người từ hiệp 1, nhiều khả năng chính đội đứng thứ 3 bảng E này mới đi tiếp gặp Syria, thay vì Việt Nam. Tại Tứ kết, Syria là đối thủ được đánh giá sẽ còn khiến Việt Nam gặp nhiều kho khăn hơn nữa so với Bahrain.

Nhìn rộng ra so với 7 đội bóng khác đã lọt vào Tứ kết, có lẽ lúc này U23 Việt Nam tiếp tục bị đánh giá là đội yếu bậc nhất. Điều đó cũng rất giống với hồi đầu năm, khi sau vòng loạt trực tiếp đầu tiên, Việt Nam cũng bị đánh giá là đội yếu nhất so với Qatar, Hàn Quốc và Uzbekistan. Dù vậy, sau đó thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có được ngôi vị Á quân.

So với giải U23 hồi đầu năm, môn bóng đá nam Asiad khó khăn hơn nhiều khi thêm 1 vòng đấu ở phần loại trực tiếp. Muốn vào trận Chung kết, Việt Nam sẽ cần thắng 2 trận đấu khó nữa. Hy vọng, may mắn sẽ lại đến với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Việt Nam hiện đứng thứ 102 trên BXH FIFA. Trong khi đó, Syria đứng hạng 73, Uzbekistan đứng hạng 95, Hàn Quốc hạng 57, Nhật Bản hạng 55, Saudi Arabia hạng 70, UAE hạng 77, Triều Tiên hạng 108.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news