Tin mới

Vụ 30 phụ huynh tới trường thắc mắc về SGK mới: Sở GD&ĐT Cần Thơ lên tiếng

Thứ sáu, 07/09/2018, 09:45 (GMT+7)

Sáng ngày 7/9, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã có thông tin phan hồi về vụ việc khoảng 30 phụ huynh kéo đến Trường Tiểu học Hưng Phú 2 để yêu cầu giải thích về những điểm “khó hiểu” của sách giáo khoa (SGK) Công nghệ giáo dục.

Sáng ngày 7/9, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã có thông tin phan hồi về vụ việc khoảng 30 phụ huynh kéo đến Trường Tiểu học Hưng Phú 2 để yêu cầu giải thích về những điểm “khó hiểu” của sách giáo khoa (SGK) Công nghệ giáo dục.

 30 phụ huynh tới trường thắc mắc về việc dạy SGK Tiếng Việt mới: Đã hiểu và ra về - Ảnh 1.
 

Theo tin từ báo VTC News, chiều 6/9, khoảng 30 người, nhận là phụ huynh của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Hưng Phú 2, quận Cái Răng, TP Cần Thơ để thắc mắc về việc nhà trường áp dụng dạy sách Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ Giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại.

 30 phụ huynh tới trường thắc mắc về việc dạy SGK Tiếng Việt mới: Đã hiểu và ra về - Ảnh 2.

Mô hình hình tam giác, hình tròn được in trong sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ Giáo dục.

Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hưng Phú 2 Nguyễn Ngọc Hiếu nói, ban đầu chỉ có khoảng 10 phụ huynh, lát sau số phụ huynh tăng lên chừng 30 người.

"Chúng tôi giải thích những ưu điểm, hạn chế của môn Tiếng Việt theo chương trình Công nghệ Giáo dục để phụ huynh nắm. Thứ hai, chúng tôi cũng hướng dẫn cách để phụ huynh về hướng dẫn con em mình. Phụ huynh nghe xong đã hiểu và ra về", nguồn trên dẫn lời Phó Hiệu trưởng Hiếu.

Trường Tiểu học Hưng Phú 2 có 4 lớp học sinh lớp 1, trong đó có 3 lớp dạy hai buổi thí điểm sách tiếng Việt Công nghệ giáo dục. Đây là năm học đầu tiên trường áp dụng chương trình sách giáo khoa mới này.

Về việc này, trao đổi trên tờ SGGP, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết, Sở đã nắm được thông tin vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Hưng Phú 2. Đồng thời trấn an: “Trên tinh thần tự nguyện, nhà trường, các phòng và sở GD-ĐT không bắt buộc, phụ huynh nào đồng ý cho con theo học thì học, còn phụ huynh nào không đồng ý thì chuyển sang lớp khác”.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news