Tin mới

Vụ 300 học sinh bơi trong giá rét: Đồng Hới dừng bơi để học sinh đỡ rét

Thứ bảy, 22/02/2014, 08:20 (GMT+7)

Ngày 21/2 liên quan đến vụ 300 học sinh tiểu học và THCS huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) phải bơi thi giữa đồng không mông quạnh, ông Trần Thanh Dương, Phó chủ tịch UBND huyện, kiêm Chủ tịch Hội đồng Hội khỏe Phù Đổng huyện, cho biết sẽ rút kinh nghiệm. 

Ngày 21/2 liên quan đến vụ 300 học sinh tiểu học và THCS huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) phải bơi thi giữa đồng không mông quạnh, ông Trần Thanh Dương, Phó chủ tịch UBND huyện, kiêm Chủ tịch Hội đồng Hội khỏe Phù Đổng huyện, cho biết sẽ rút kinh nghiệm. 

Tuy nhiên, qua điện thoại, ông Dương vẫn bảo lưu quan điểm là không thể dời được ngày thi bơi vì lịch lên sẵn, lại tốn kém. Khi người dân phản ánh bơi giữa đồng không phù hợp thì ông Dương không trả lời rõ ràng. Trong khi đó, trước tiết trời giá rét này, TP Đồng Hới đã hủy môn bơi lội sang thời gian khác lúc thời tiết không còn rét buốt, thích hợp với thể trạng học sinh. 

Được biết, với Hội khỏe Phù Đổng của huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, trước Tết Nguyên đán, tranh thủ nắng ráo, lãnh đạo huyện ở đây đã thuê xe chở học sinh về Đồng Hới thuê bể bơi của sở VH-TT-DL tổ chức bơi theo đúng quy cách bảo vệ sức khỏe học sinh ở trong nhà, không tổ chức bơi trên sông hay vùng đập tràn, nhằm đảm bảo sức khỏe con em địa phương.

Theo SGGP

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news