Tin mới

Vụ bé gái 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đi học: Bố mẹ cần chuẩn bị gì trước khi cho con đến lớp

Thứ sáu, 19/03/2021, 17:33 (GMT+7)

Sau sự việc bé gái 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đi lớp tai trường mầm non tư thục Phú An, xóm 2 Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, (Thanh Trì, Hà Nội), hiện Công an huyện Thanh Trì đã vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé không bị tác động ngoại lực, dạ dày không có thức ăn.

Như tin đã đưa, sáng ngày 19/3, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì, Hà Nội, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ trẻ 2 tuổi tử vong sau khi đến lớp học.

Vụ việc xảy ra vào ngày 17/3 khi cháu bé sinh năm 2019 được phụ huynh đưa đến lớp mầm non ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Đến trưa, bé có nhiều biểu hiện bất thường nên đã được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Sau vụ việc, Công an huyện Thanh Trì đã vào cuộc điều tra. "Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé không bị tác động ngoại lực, dạ dày không có thức ăn. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra", trên Zingnews.vn dẫn lời vị lãnh đạo phòng giáo dục nói.

Trường mầm non tư thục Phú An, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Internet
Trường mầm non tư thục Phú An, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Internet

Cùng ngày, chia sẻ với Doanh Nghiệp & Tiếp thị về sự việc đau lòng trên, bà G. (chủ cơ sở mầm non tư thục Phú An) cho biết, vào sáng 17/3 bé V.T.A. đến lớp buổi đầu tiên.

Buổi sáng bé bình thường, không chơi với các bạn. Do đây là biểu hiện bình của các bé khi ngày đầu đi học nên cô giáo cho rằng A. chưa quen nên mới thế.

Đến trưa cùng ngày, cô giáo xúc cơm cho bé ăn, nhưng chỉ ăn được vài miếng thì bé khóc, nên cô không ép vì sợ trẻ chưa thích nghi. Sau đó cô giáo cho bé ngủ, đến đầu giờ chiều giáo viên gọi các học sinh trong lớp dậy thì cháu vẫn nhắm mắt nhưng mặt có dấu hiệu tím tái.

Chủ cơ sở mầm non Phú An rất rối bời sau sự việc. Ảnh: FB
Chủ cơ sở mầm non Phú An rất rối bời sau sự việc. Ảnh: FB

Lúc này, cô giáo đứng lớp nhanh chóng xoa dầu cho bé nhưng tình trạng không được cải thiện nên gọi điện báo cho gia đình.

Ít phút sau, nhà trường cùng người thân đưa bé đi viện Bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu nhưng A. không qua khỏi.

"Sự việc xảy ra là một cú sốc lớn, nên tâm trí tôi đang vô cùng rối bời. Thay mặt nhà trường, tôi cũng đã trực tiếp đến chia sẻ nỗi đau, hỗ trợ một phần kinh phí tới gia đình cháu A. Hiện đang chờ kết luận cuối cùng của công an", bà G. nói.

Dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng nhưng sự việc này khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi hoang mang. Vì thế, mỗi phụ huynh có con nhỏ trong độ tuổi gửi trẻ nên chú ý và cần chuẩn bị sẵn đến tâm lý cho trẻ.

Những biểu hiện tâm lý thường gặp khi trẻ lần đầu đi học

Trong lần đầu tiên đi học, đa số các trẻ sẽ có biểu hiện quấy khóc do lần đầu ở trong môi trường mới và xa rời vòng tay chăm sóc của những người thân quen trong gia đình.

Trẻ sẽ không hợp tác với các cô, thậm chí có trẻ không ăn không uống gì suốt trong một ngày vì môi trường xa lạ. Vì thế, bố mẹ nên dành ít nhất 1 tuần trước ngày đi học chính thức, dẫn trẻ đến trường làm quen với cô giáo và các bạn.

Tuyệt đối bỏ thói quen lấy cô giáo ra doạ trẻ, việc đi học ra để dọa bé mỗi khi bé mắc lỗi hoặc không nghe lời. Cách này vô tình khiến cho cô giáo, trường học trở nên khủng khiếp đối với trẻ. Ảnh minh hoạ
Tuyệt đối bỏ thói quen lấy cô giáo ra doạ trẻ, việc đi học ra để dọa bé mỗi khi bé mắc lỗi hoặc không nghe lời. Cách này vô tình khiến cho cô giáo, trường học trở nên khủng khiếp đối với trẻ. Ảnh minh hoạ

Phụ huynh cần dùng ngôn ngữ dễ hiểu, đơn giản, mô tả cho trẻ về trường lớp, cô giáo. Vài ngày đầu, có thể chỉ cho trẻ chơi trong khuôn viên trường, không gian lớp học, cô giáo sẽ dạy trẻ và các bạn trong lớp.

Trong trường hợp trẻ vẫn khóc và sợ đi học dù đã có thời gian làm quen trước đó. Phụ huynh cần tìm hiểu xem lý do bé khóc có phải từ phía nhà trường không. Ảnh minh hoạ
Trong trường hợp trẻ vẫn khóc và sợ đi học dù đã có thời gian làm quen trước đó. Phụ huynh cần tìm hiểu xem lý do bé khóc có phải từ phía nhà trường không. Ảnh minh hoạ

Cho trẻ làm quen trước với trường mẫu giáo sẽ tạo ấn tượng tốt cho trẻ về việc đi học, cách này khá hiệu quả.

Trước khi nhập học chính thức, các phụ huynh nên nói chuyện với con về việc đi học. Trẻ sẽ có sự chuẩn bị tâm lý, không bị sốc nếu như được mẹ nói cho biết chuyện gì sắp xảy ra ở môi trường mới.

Với trẻ quấn mẹ thì bạn nên dành ít nhất 1 tuần trước ngày đi học chính thức, dẫn trẻ đến trường làm quen với cô giáo và các bạn. Ảnh minh hoạ
Với trẻ quấn mẹ thì bạn nên dành ít nhất 1 tuần trước ngày đi học chính thức, dẫn trẻ đến trường làm quen với cô giáo và các bạn. Ảnh minh hoạ

Chúng ta thường sai lầm khi nghĩ trẻ con còn bé, chưa biết nói thì không hiểu được. Tuy nhiên, não bộ bé vẫn xử lý, tiếp thu những thông tin đó. Hãy thủ thỉ một cách mưa dầm thấm lâu vào tai con thật nhiều, dần dần trong ý thức sẽ hình thành việc phải đi học, và đi học không có gì đáng sợ cả.

Nguồn ảnh Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news