Tin mới

Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng 9 chiếc đinh vào đầu: Bàn giao nghi phạm cho Công an TP Hà Nội

Thứ năm, 20/01/2022, 09:06 (GMT+7)

Liên quan đến thông tin cháu bé 3 tuổi tại Thạch Thất, Hà Nội nghi bị bạo hành đang khiến dư luận xôn xao, đêm 19/1, Công an huyện Thạch Thất đã bàn giao Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để điều tra.

Theo tin tức trên SGGP, PLO, tối 19/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đã triệu tập người đàn ông Nguyễn Trung Huyên để làm rõ một số nội dung liên quan tới sự việc bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) nghi bị bạo hành dã man vùng đầu.

Công an huyện Thạch Thất đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ. Ảnh: FB
Công an huyện Thạch Thất đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ. Ảnh: FB

Công an huyện Thạch Thất xác định, đối tượng Nguyễn Trung Huyên là người đã đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé Đ.N.A. con riêng của chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất). Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Công an huyện Thạch Thất chuyển lên Công an TP Hà Nội.

Nhìn nhận về vụ việc dưới dóc độ pháp lý, luật sư Lưu Kiều Trang (Văn phòng Luật sư Hà Trọng Đại và Cộng sự, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, sự việc trên đặt ra giả thiết bé bị bạo hành dẫn tới việc đinh ghim vào đầu. Hình ảnh thực tế đặt ra nhiều nghi vấn bé bị bạo hành nghiêm trọng, thậm chí có dấu hiệu của hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 18/1, ông Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, vào 17h23 phút ngày 17/1, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bé gái Đ.N. A. (3 tuổi) ở Canh Nậu nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Phim chụp cắt lớp cho thấy phần hộp sọ của bé gái 3 tuổi có nhiều vật thể lạ, giống như đinh ghim vào. Ảnh: Lao động
Phim chụp cắt lớp cho thấy phần hộp sọ của bé gái 3 tuổi có nhiều vật thể lạ, giống như đinh ghim vào. Ảnh: Lao động

Theo bác sĩ Kiên, hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy phần sọ của bé có 9 vật nhọn giống như đinh bắn vào. Tình trạng bé rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất chẩn đoán bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não sau đó đã chuyển bé lên Bệnh viện Xanh Pôn. 

Bên cạnh hình ảnh chụp cắt lớp khả nghi, các bác sĩ còn phát hiện trước khi vào viện khoảng 5 ngày, cháu bé có biểu hiện đau tai, gia đình mua thuốc uống thì bị nôn ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút cháu cũng đã nôn thêm lần nữa.

Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã trình báo sự việc lên cơ quan công an ngay sau khi thấy dấu hiệu bất thường. Ảnh: Internet
Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã trình báo sự việc lên cơ quan công an ngay sau khi thấy dấu hiệu bất thường. Ảnh: Internet

Ngoài ra, phần tay của cháu bé còn bị bó bột, được thực hiện trước đó khoảng 2 tuần do gãy tay. Khi khai thác lịch sử bệnh, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất còn biết 3 tháng trước, cháu bé từng ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thấy tất cả những dấu hiệu trên đều bất thường, nghi cháu bé bị bạo hành, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã trình báo Công an huyện Thạch Thất.

Hiện tại, phía Công an huyện Thạch Thất đang phối hợp với Công an TP để điều tra về vụ việc này.

>> Xem thêm: Ám ảnh câu hỏi của mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tại nhà tang lễ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news