Tin mới

Vụ biệt phủ trái phép của đại gia vàng ở Đà Nẵng: Báo cáo năm 2018 nhưng dùng dữ liệu từ... 2016

Thứ tư, 07/11/2018, 15:21 (GMT+7)

UBND quận Liên Chiểu vừa có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng về tiến độ tháo dỡ biệt phủ trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân nhưng cập nhật số liệu kiểm tra từ năm... 2016.

UBND quận Liên Chiểu vừa có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng về tiến độ tháo dỡ biệt phủ trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân nhưng cập nhật số liệu kiểm tra từ năm... 2016.

Vụ biệt phủ trái phép của đại gia vàng ở Đà Nẵng: Báo cáo năm 2018 nhưng dùng dữ liệu từ... 2016

 Đoàn kiểm tra của quận Liên Chiểu bất lực đứng ngoài cổng biệt phủ trong khi số liệu báo cáo được sử dụng có từ năm 2016

Ngày 7/11, ông Đàm Quang Hưng - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng về việc kiểm tra, đôn đốc việc tự tháo dỡ công trình vi phạm trật tự đô thị của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc công ty vàng Phước Minh, Quảng Nam) tại đồi Chim Chim (rừng Hải Vân).

Theo báo cáo, UBND quận Liên Chiểu đã có thông báo ngày 2/11 yêu cầu Ngô Văn Quang di chuyển toàn bộ tài sản, tháo dỡ các hạng mục còn lại trong biệt phủ đúng cam kết. Chính quyền cũng mời ông Quang đến làm việc vào ngày 5/11 nhưng người này cáo bận không tới.

"UBND quận Liên Chiểu tiếp tục giám sát và đôn đốc việc chấp hành của ông Ngô Văn Quang. Trong trường hợp ông Quang không tự nguyện chấp hành, UBND quận Liên Chiểu sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự đô thị theo quy định", ông Hưng nêu trong báo cáo.

Vụ biệt phủ trái phép của đại gia vàng ở Đà Nẵng: Báo cáo năm 2018 nhưng dùng dữ liệu từ... 2016 - Ảnh 1.

Công trình còn nguyên vẹn bên trong biệt phủ đại gia vàng

Mặc dù báo cáo được ký và gửi ngày 6/11, nhưng các số liệu được nêu ra đều dựa vào kết quả kiểm tra thực tế được thực hiện từ 15/4/2016 (cách đây 2 năm).

Báo cáo viết, tính đến 15/4/2016, đại gia vàng vẫn còn một nhà xây gạch, mái lợp ngói (diện tích 23m x 10m), một nhà đặt tượng (diện tích 16m2) bên trong biệt phủ.

Ngoài ra, ba ngôi nhà mới chỉ tháo dỡ xong phần mái gồm một nhà đúc hai tầng, mái lợp ngói (diện tích 13m x 7m); một nhà xây gạch, mái lợp ngói (diện tích 14m x 10m); một nhà rường gỗ, mái lợp ngói (diện tích 16m x 11m).

Trong đợt kiểm tra mới nhất ngày 31/10, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu đã phải đứng ngoài biệt phủ rồi đi về khi người nhà ông Quang không mở cổng với lý do chủ nhà đi vắng.

Trao đổi với PV, một cán bộ văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho hay trong chiều 7/11, đại gia vàng sẽ đến làm việc với UBND quận để giải quyết dứt điểm vấn đề.

Trước đó sau khi phát hiện đại gia vàng Ngô Văn Quang xây dựng biệt phủ trái phép trên núi Hải Vân, ngày 4/2/2015, UBND quận Liên Chiểu xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Văn Quang về hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất rừng rộng đến 1.411 m2.

Vụ biệt phủ trái phép của đại gia vàng ở Đà Nẵng: Báo cáo năm 2018 nhưng dùng dữ liệu từ... 2016 - Ảnh 3.

Báo cáo của quận năm 2018 nhưng cập nhật số liệu từ năm 2016.

Ngày 8/12/2015, UBND quận Liên Chiểu ban hành quyết định cưỡng chế công trình, thời hạn hoàn thành cưỡng chế trước ngày 31/1/2016. Ông Quang xin tự tháo dỡ và bắt đầu từ ngày 12/12/2015.

Tuy nhiên sau đó vào ngày 16/12/2015 và ngày 20/1/2016, gia đình ông Quang có đơn trình bày các nguyên nhân có thể ảnh hưởng tiến độ tháo dỡ công trình, xin gia hạn thời gian tháo dỡ.

Ngày 28/1/2016, UBND quận Liên Chiểu lập biên bản công nhận sự tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm của ông Quang. Đồng thời tiếp tục giám sát, đôn đốc ông Quang hoàn thành việc tháo dỡ nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Giá vàng hôm nay 4/8/2023: Tiếp đà giảm

Giá vàng hôm nay (4/8): Giá vàng thế giới tiếp đà giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Trong nước, giá vàng ổn định trên 67 triệu đồng/lượng bán ra.