Tin mới

Vụ bố ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại: Quặn lòng 2 bức thư tuyệt mệnh người chồng để lại

Thứ tư, 18/05/2022, 14:02 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc người đàn ông ôm con nhỏ nhảy cầu Cửa Đại, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền những bức thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân để lại cho vợ trước khi ôm con gái 6 tuổi gieo mình xuống sông.

Như tin đã đưa, vào khoảng 11h trưa ngày 17/5, một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29E1-780.14 chở theo một cháu gái lên cầu Cửa Đại (đoạn giáp ranh giữa TP Hội An và huyện Duy Xuyên) rồi ôm theo bé gái nhảy xuống sông Thu Bồn. 

Người dân dựng thùng quyên góp cho nạn nhân ngay tại hiện trường.
Người dân dựng thùng quyên góp cho nạn nhân ngay tại hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người đân địa phương tìm kiếm. Khoảng 12h cùng ngày, thi thể người đàn ông đã được tìm thấy còn cháu gái vẫn mất tích. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh M.X.B. (29 tuổi, trú tại trọ số 70, đường Nguyễn Trung Trực, TP Đà Nẵng) và bé M.N.D.L. (6 tuổi, con gái anh B.).

Hiện trường nơi người bố ôm con nhảy cầu quyên sinh. Ảnh: PLO
Hiện trường nơi người bố ôm con nhảy cầu quyên sinh. Ảnh: PLO

“Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng. Hiện chúng tôi đang tập trung lực lượng để nỗ lực tìm kiếm cháu bé mất tích”, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ – Trưởng Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) thông tin.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, tính đến 12h trưa nay (18/5), lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu bé bị cha ôm theo khi nhảy sông ở Quảng Nam. Do thời tiết khu vực xảy ra vụ việc có gió mạnh, nước sông lớn, lực lượng chức năng phải huy động các loại lưới câu kiều để tìm kiếm tung tích cháu bé.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu bé. Ảnh: VNN
Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu bé. Ảnh: VNN

Ngay khi nhận được hung tin, vợ của nạn anh B. cũng đã đến nơi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, người vợ hiện đang ngất xỉu nên được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Sau vụ việc đau lòng, trên mạng xã hội lan truyền những bức thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân để lại cho vợ và con trước khi ôm con gái 6 tuổi nhảy sông.

Nội dung bức thư kể về việc 2 vợ chồng dần lạnh nhạt chỉ vì kinh tế khó khăn, người chồng cảm thấy bất lực vì không lo cho vợ con được cuộc sống tốt đẹp hơn nên muốn giải thoát cho người vợ.

Vụ bố ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại: Quặn lòng 2 bức thư tuyệt mệnh người chồng để lại
Vụ bố ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại: Quặn lòng 2 bức thư tuyệt mệnh người chồng để lại

"Đồng tiền giữa 2 chúng mình nó mạnh mẽ quá, nó chiếm hết tình cảm của 2 vợ chồng để rồi xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Còn tình yêu thương dành cho vợ con, người thân anh chưa làm gì và giúp được gì cả. Anh chưa làm trách nhiệm được đặt ra.

Nên anh có vài lời muốn nói viết lên đây mong em đọc được và thứ lỗi thông cảm cho anh. Anh sẽ cho em một mình, một con đường màu xanh mới để em bước đi được thoải mái, không vướng thứ gì hết.

Gửi vợ người vợ anh bao đêm ấp ủ thương nhớ", trích một phần trong bức thư.

Nạn nhân cũng viết một bức thư ngắn gửi cho cô con gái tội nghiệp của mình. Ảnh: FB
Nạn nhân cũng viết một bức thư ngắn gửi cho cô con gái tội nghiệp của mình. Ảnh: FB
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news