Tin mới

Vụ cắt đứt chân chị gái: Tiên lượng sức khỏe của bệnh nhân rất xấu

Thứ ba, 07/01/2014, 19:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chiều nay 7/1 trong buổi giao ban thường kỳ Thành ủy Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã cho biết, trường hợp bệnh nhân Dung (người bị em trai cắt đứt chân ngày 2/1) bị ung thử tử cung, đã di căn vào não và ổ bụng, khối u ở não lớn, vị trí nguy hiểm nên tiên lượng rất nặng.

(Tinmoi.vn) Chiều nay 7/1 trong buổi giao ban thường kỳ Thành ủy Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã cho biết, trường hợp bệnh nhân Dung (người bị em trai cắt đứt chân ngày 2/1) bị ung thử tử cung, đã di căn vào não và ổ bụng, khối u ở não lớn, vị trí nguy hiểm nên tiên lượng rất nặng.

 

Vụ cắt đứt chân chị gái: Tiên lượng sức khỏe của bệnh nhân rất xấu

Bệnh nhân Dung bị em trai cắt đứt chân tại bệnh viện Xanh Pôn

Được biết ngay sau khi xảy ra sự việc bệnh nhân Trần Thị Thanh Dung (Sn 1963, quận Ba Đình, Hà Nội) bị chính em ruột của mình là Trần Tuấn Khương cắt chân trong khi điều trị tại khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Xanh Pôn. Phía y bác sĩ đã tiếp cận bệnh nhân, khẩn trương cấp cứu, đưa bệnh nhân lên phòng mổ.

Trong quá trình kiểm tra, kíp trực đã quyết định phẫu thuật cắt cụt một phần ba dưới đùi phải, khâu vết thương da cổ chân trái.

Hiện bệnh nhân D. được điều trị tích cực, được dùng thuốc an thần nhẹ, thở máy qua ống nội khí quản, mạch huyết áp ổn định, gọi hỏi biết… Vết thương ở hai chân khô (sau khi được phẫu thuật cắt cụt một phần ba dưới đùi phải ngày 2/1), không chảy dịch, không có dấu hiệu nhiễm khuẩn.

Tuy nhiên, phía bệnh viện tiên lượng: “Đây là trường hợp bệnh nhân bị ung thư tử cung, đã di căn vào não và ổ bụng, khối u ở não lớn, vị trí nguy hiểm nên tiên lượng rất nặng”.

Trước đó, bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) trao đổi với PV cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Trần Thị Thanh Dung (Sn 1963, quận Ba Đình, Hà Nội) đã ổn định, vết mổ đã khô không còn nguy hiểm, và đang được điều trị tích cực.

Tuy nhiên, do bệnh nhân bị ung thư di căn lên não, nên tính mạng của bệnh nhân vẫn đang bị đe dọa. Cũng theo bác sĩ Hưng, trước đó từ 23-28/12/2013 bệnh nhân đã bị 2 lần đe dọa tử vong khi khối u chèn ép.

Từ khi diễn ra sự việc em trai vào viện cắt đứt chân chị gái trong viện, BV Xanh Pôn đã tăng cường an ninh tại tòa nhà nơi bệnh nhân nằm điều trị. Các kíp trực bảo vệ BV và vệ sĩ cũng được tăng cường và nghiêm ngặt hơn.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news