Tin mới

Vụ chiến sĩ cơ động hi sinh ở Bắc Giang: Tài xế có thể nhận mức án chung thân

Thứ tư, 16/09/2020, 08:37 (GMT+7)

Liên quan đến việc chiến sĩ cơ động hi sinh khi làm nhiệm vụ ở Bắc Giang, tài xế có thể đối mặt với mức án chung thân hoặc tử hình.

Theo tin tức từ Lao độngTri thức trực tuyến, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ 2 đối tượng Trần Văn Dũng và Dương Đức Tuyển liên quan đến vụ việc khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động N.V.M tử vong.

Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 14/9. Tại thời điểm này, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế phối hợp cùng Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang, làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua huyện Yên Dũng.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh Pháp luật & bạn đọc

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một ôtô di chuyển chiều Hà Nội - Bắc Giang có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà còn điều khiển phương tiện lao thẳng và chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động đang tăng cường cho tổ công tác của Phòng CSGT rồi bỏ chạy. Chiến sĩ cơ động tử vong trên đường đi cấp cứu.

>>> Xem thêm: Bắc Giang: Một cảnh sát cơ động hi sinh khi ra hiệu dừng xe ô tô có biểu hiện vi phạm

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội), trích Điều 123, Bộ Luật Hình sự 2015, nếu kết quả điều tra xác định tài xế lao ô tô vào cảnh sát cơ động nhằm chống trả, bỏ chạy khiến chiến sĩ tử vong thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với tình tiết tăng nặng. Với hành vi này, đối tượng có thể đối diện với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến hai mươi năm, thậm chí tù chung thân hoặc tử hình.

Ảnh: Lao động

Bên cạnh đó, luật sư Đặng Văn Cường cũng khẳng định việc cảnh sát dừng xe trong vụ việc này là hoàn toàn đúng quy định. Theo Điểm c, Khoản 2, Điều 16 của Thông tư 65/2020 có hiệu lực từ ngày 5/8, CSGT khi tuần tra, kiểm soát cơ động trên cao tốc được phép dừng phương tiện vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý khi nhận tin báo, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện hoặc phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ảnh: Tri thức trực tuyến

Hiện tại, vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Sáng ngày 15/9, đám tang chiến sĩ cảnh sát cơ động đã diễn ra tại thôn Vũ Trù Đồn, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đại tá Thân Văn Duy, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết đơn vị đã có quyết định thăng hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ với N.V.M.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news