Tin mới

"Giám đốc giang hồ" bị bắn trước cổng chùa: Bộ Công an vào cuộc

Thứ năm, 07/07/2016, 07:27 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xả súng xảy ra ngày 4/7 trên địa bàn TP Phủ Lý, Hà Nam khiến ông Lê Hữu Trí, Giám đốc Cty TNHH Hữu Trí tử vong, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (C45) chỉ đạo Đội Trọng án phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam điều tra, truy bắt hung thủ.

Liên quan đến vụ xả súng xảy ra ngày 4/7 trên địa bàn TP Phủ Lý, Hà Nam khiến ông Lê Hữu Trí, Giám đốc Cty TNHH Hữu Trí tử vong, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (C45) đã chỉ đạo Đội Trọng án phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam điều tra, truy bắt hung thủ.

Hiện trường vụ nổ súng ở Hà Nam - Ảnh: Bảo Loan

Theo thông tin trên Tiền phong, ngày 6/7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (C45) - Bộ Công an đã chỉ đạo Đội Trọng án phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam điều tra, truy bắt hung thủ vụ xả súng khiến ông Lê Hữu Trí (Giám đốc Cty TNHH Hữu Trí) tử vong ngày 4/7. Công an tỉnh Hà Nam cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng để điều tra.

Nhận định về manh mối điều tra vụ xả súng trên, một cán bộ Công an tỉnh Hà Nam cho rằng, ông Trí có nhiều mối quan hệ khá phức tạp.

Theo tìm hiểu của PV báo Người đưa tin, ngoài kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Lê Đức Trí còn tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh khác như cho vay nặng lãi, bảo kê…. Chính vì công việc này mà Trí có quan hệ xã hội khá rộng, cùng với nó là những hiềm khích cá nhân, phân chia địa bàn quản lý với những đối tượng cộm cán khác.

Liên quan tới vụ án, Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Cơ quan điều tra cũng đánh giá, việc ông Trí bị bắn nhiều khả năng liên quan đến ân oán 
giang hồ.

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 4/7, 2 đối tượng mặc áo chống nắng, bịt mặt đi xe máy bất ngờ rút súng bắn thẳng vào ông Lê Hữu Trí, khi ông này vừa rời một ngôi đền ở thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý.

Sau vụ việc, ông Trí được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Do vết thương quá nặng, ông Trí đã tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.
 
Đức Hòa (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news