Tin mới

Vụ sập tường khiến 5 người thiệt mạng ở Bình Định: Xác định nguyên nhân sự cố

Thứ sáu, 16/09/2022, 14:05 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 11 người thương vong tại Công ty Savvy Seafood Việt Nam, kết quả khám nghiệm hiện trường, bước đầu các cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân sự cố.

Theo tin tức trên CAND, Người lao động, sáng 16/9, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 5 người tử vong và 6 người bị thương tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định báo cáo về công tác khám nghiệm hiện trường vụ sập tường. Ảnh: NLĐ
Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định báo cáo về công tác khám nghiệm hiện trường vụ sập tường. Ảnh: NLĐ

Tại hiện trường, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, có 3 đội đang thi công công trình nhà máy Savvy Seafood. Trong đó, 5 người tử vong và 6 người bị thương nằm trong đội 12 người đang thi công khu vực bờ tường. Riêng 1 người may mắn không bị tai nạn lúc đó đang kéo tời ở khu vực cách xa bờ tường.

Căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng sẽ quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Ảnh: C.A.
Căn cứ biên bản khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng sẽ quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Ảnh: C.A.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Định đã triển khai các lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an thị xã An Nhơn và mời các ngành chức năng liên quan triển khai các bước khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, thi thể 5 nạn nhân tử vong đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự vào khoảng 0h ngày 16/9.

Bí thư Hồ Quốc Dũng giao cho thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước tiếp tục xem xét hỗ trợ, nhất là các gia đình có 2 người bị thương vong trong vụ tai nạn. Đối với các trường hợp quá khó khăn thì vận động để tặng sổ tiết kiệm nhằm giúp đỡ họ. Ảnh: NLĐ
Bí thư Hồ Quốc Dũng giao cho thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước tiếp tục xem xét hỗ trợ, nhất là các gia đình có 2 người bị thương vong trong vụ tai nạn. Đối với các trường hợp quá khó khăn thì vận động để tặng sổ tiết kiệm nhằm giúp đỡ họ. Ảnh: NLĐ

Theo Đại tá Nguyên, hiện trường vụ tai nạn cho thấy việc thi công chưa đúng với thiết kế. Cụ thể, hồ sơ thiết kế yêu cầu đổ dầm xong rồi mới xây tường. Nhưng khi các dầm chưa được liên kết thì lại tiếp tục xây tường, khiến kết cấu chịu lực bức tường không đảm bảo an toàn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến bức tường bị đổ sập, gây ra vụ tai nạn đáng tiếc.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan chức năng báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng ngay trong ngày phải có kết luận vụ việc và sớm khởi tố vụ án để điều tra, không được để chần chừ. "Vụ việc nghiêm trọng như thế này không thể làm chậm được. Ai sai đến đâu thì xử lý nghiêm theo quy định đến đó", ông Dũng nhấn mạnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news