Liên quan đến vụ ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh dù "siêu máy bơm" đã hoạt động từ sớm, ngoài việc phát hiện rác, còn có một lượng lớn chất bột màu trắng lấp đầy miệng cống dài 100m. Chất này được xác định là bentonai (gặp nước sẽ đông cứng như xi măng) gây tắc cống.
Rác lấp đầy cống ở đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: NLĐ |
Theo thông tin trên Thanh niên, Tri thức trực tuyến, ngày 18/10, hàng chục nhân viên Công ty thoát nước đô thị TP.HCM phối hợp với Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (chủ đầu tư máy bơm) cùng Trung tâm chống ngập TP tiếp tục thông toàn bộ cống rãnh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Phó giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết, một lượng rác lớn (chủ yếu rác thải sinh hoạt) tại miệng các hầm ga tiếp tục được hốt lên sạch sẽ, hàng chục công nhân Thoát nước đô thị lần lượt ngụp lặn trong lòng cống, dùng thiết bị chuyên dụng thông từng đoạn cống, đảm bảo không tắc nghẽn.
Ông Nguyễn Tăng Cường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết, ngay sau khi cơn mưa trưa 17/10 kết thúc, đại diện Tập đoàn Quang Trung và Trung tâm điều hành chống ngập nước TP.HCM đã đi kiểm tra 2 miệng cống dẫn nước vào máy bơm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Trước thông tin người đứng đầu Tập đoàn công nghiệp Quang Trung nghi ngờ có nhóm người cố ý phá hoại, làm tắc các cống nước, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, cho biết, việc này khó có thể xảy ra, hầu như tất cả các tuyến cống trên địa bàn TP.HCM đều có rác như vậy chứ không riêng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Theo ông Dũng, lượng rác lấp đầy miệng cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh trưa 17/10 là do người dân xả rác xuống đường, khi mưa theo dòng nước cuốn xuống cống.
"Nếu thật sự có người chủ ý phá hoại đổ rác xuống cống gây tắc nghẽn, khi phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật", ông Dũng khẳng định.
Theo UBND TPHCM đường Nguyễn Hữu Cảnh, được đầu tư, xây dựng từ lâu nên xuống cấp, hư hỏng, khả năng thoát nước hạn chế. Bên cạnh đó, ý thức của một số người còn thấp, thường xuyên dồn đổ rác thải ở vị trí hố ga, dẫn đến hệ thống cống bị tắc nghẽn càng nghiêm trọng hơn. Việc quản lý cũng chưa thật sự tốt.
Vì vậy, UBND TPHCM yêu cầu 24 quận, huyện cùng các sở ngành và các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt, xử lý triệt để tình trạng bỏ rác bừa bãi gây nghẹt cống.