Tin mới

Vụ xe tải đè bẹp 'xế hộp' ở Thanh Hoá: Lý do giúp bé trai sống sót thần kỳ

Thứ sáu, 05/06/2020, 09:47 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong vào trưa 4/6, sau 1 ngày cấp cứu, các bác sĩ cho biết hiện sức khỏe của cháu bé may mắn sống sót đã ổn định và tốt lên.

Theo tin tức trên Zing.vn, Người lao động, ngày 5/6, cơ quan chức năng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người thiệt mạng vào trưa 4/6, tại nút giao cắt trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng, thuộc địa bàn xã Vân Sơn (Triệu Sơn).

Thông tin từ Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, khoảng 10h30 sáng 4/6, tại Km 17+800, TL 506 (đường tử Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn), thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: FB

Thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 36C-171.15 do tài xế Lương Văn Lâm (SN 1985) trú xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa điều khiển đi theo hướng Sao Vàng - Nghi Sơn.

Khi đi đến địa điểm trên, xe tải va chạm với ô tô con BKS 36A-468.94 do Lê Ngọc Hoàng (SN 1991) trú thôn 2, xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn điều khiển.

Sau va chạm, chiếc xe tải lật nghiêng đè vào ô tô con bẹp dúm. Lúc này, trên xe đang chở theo 3 người gồm: bà Lê Thị Bình (SN 1948), chị Lê Thị Út Huệ (SN 1992) và cháu Đỗ Minh Nhật (SN 2014) đều trú tại thôn 6 xã Vân Sơn.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe tải gây tai nạn đã hết hạn đăng kiểm 1 ngày trước khi tai nạn với xe ô tô con. Ảnh: FB

Hậu quả, anh Hoàn, bà Bình, chị Huệ tử vong tại chỗ. Cháu Đỗ Minh Nhật bị thương đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại hiện trường, cả 2 xe ô tô đều hư hỏng nặng. Đặc biệt chiếc xe con bị biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cấp cứu những người bị nạn, thăm hỏi nạn nhân, khắc phục hậu quả.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, chiếc xe ben mang BKS 36C -171.15 do tài xế Lâm điều khiển đã hết hạn kiểm định vào ngày 3/6. Đến ngày 4/6, chiếc xe hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông, chở đầy đất đá rồi gây tai nạn.

Sau vụ tai nạn thương tâm, chính quyền xã Vân Sơn cho biết, 3 người trên xe con gặp nạn (trừ lái xe) đều là người trong một gia đình.

Được biết, bà Lê Thị Bình đang ở cùng với một người con trai. Chị Út Huệ là con gái bà Bình hiện đang sinh sống trong miền Nam. Mới đây, chị Huệ cùng con trai là cháu Đỗ Minh Nhật về quê thăm bà ngoại.

Thời điểm trên, 2 mẹ con chị Huệ thuê xe anh Hoàn chở bà Bình đi khám bệnh, trên đường về gần tới nhà thì xảy ra sự việc.

Thời điểm phá cửa cứu những nạn nhân trong xe ra thì lực lượng chức năng phát hiện 3 người lớn trong xe đã tử vong. Riêng cháu bé nhờ rơi xuống chỗ để chân hàng ghế sau nên chỉ bị thương và thoát chết thần kỳ.

"Cháu bé bị rơi xuống chỗ để chân ở hàng ghế sau nên dù bị xe ben lật đè lên nhưng vẫn còn khoảng trống. Cháu bị chấn thương ở đầu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay", ông Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Trong khi đó, bác sĩ Lê Đăng Khoa - Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, sau 1 ngày cấp cứu hiện sức khỏe của bệnh nhi sống sót trong vụ tai nạn đã ổn định và tốt lên. Hiện cháu Nhật ăn, ngủ tốt.

Theo ông Khoa cho, thời điểm vào nhập viện, cháu Nhật bị chấn thương vùng đầu, rạn xương vùng thái dương. Các bác sĩ sau đó đã cấp cứu và vết thương không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news