Tin mới

Xử lý lấn chiếm, chủ tịch xã bị đe dọa "chặt tay, móc mắt"

Thứ năm, 13/04/2017, 15:41 (GMT+7)

“Cứ giải tỏa đi Thao, chúng tao không cần nữa, chỉ cần đôi mắt của mày thôi. Thù này quyết phải trả, kể cả lâu dài”. Đó là nội dung tin nhắn đe dọa Chủ tịch xã Hố Nai 3, sau khi kiểm tra, lập biên bản xử lý hộ dân xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

“Cứ giải tỏa đi Thao, chúng tao không cần nữa, chỉ cần đôi mắt của mày thôi. Thù này quyết phải trả, kể cả lâu dài”. Đó là nội dung tin nhắn đe dọa Chủ tịch xã Hố Nai 3, sau khi kiểm tra, lập biên bản xử lý hộ dân xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Nội dung tin nhắn dọa "xử đẹp" chủ tịch xã. Ảnh: PLO

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, Pháp luật TP. HCM, ngày 13/4, ông Bùi Ngọc Thao - Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), cho biết ông đã báo cáo lên UBND huyện Trảng Bom về việc bản thân bị người lạ đe dọa.

Theo ông Thao, từ trước Tết đến nay, khi chính quyền xã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng người dân xây dựng công trình lấn chiếm hành lang tuyến đường sắt bắc - nam (đoạn qua địa bàn), thì điện thoại của ông liên tục nhận được tin nhắn từ người lạ, đòi “xin” đôi mắt hay cánh tay, thậm chí sẽ “xử đẹp” nếu tiếp tục cản trở việc làm ăn của các đối tượng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Nhiều năm qua, hành lang an toàn đường sắt Bắc-Nam đoạn đi qua các phường Tân Biên, Tân Hòa, Long Bình (TP Biên Hòa) và xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) đã bị một số hộ dân lấn chiếm để xây nhà ở, xưởng, kho hàng, kiốt kinh doanh… gây mất an toàn giao thông đường sắt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đường sắt.

Tiến hành rà soát kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 54 hộ dân xây dựng nhà kiên cố, làm lán trại, ki-ốt kinh doanh trong hành lang an toàn đường sắt. UBND xã Hố Nai 3 đã lập biên bản đối với 44 trường hợp và yêu cầu những hộ dân tự tháo dỡ công trình trước ngày 30/4.

Sau khi ra quân kiểm tra, xử lý, ông Thao nhận được nhiều tin nhắn đe dọa từ số điện thoại lạ với nội dung ông Thao sẽ bị “xử đẹp”, “xin đôi mắt”, “xin cánh tay”.

“Cứ giải tỏa đi Thao, chúng tao không cần nữa, chỉ cần đôi mắt của mày thôi. Thù này quyết phải trả, kể cả lâu dài”, một đoạn tin nhắn đe dọa nếu ông cản trở việc kinh doanh của các hộ lấn chiếm hành lang đường sắt.

Hiện UBND huyện Trảng Bom đã chỉ đạo cơ quan công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ, truy tìm những người nhắn tin đe dọa.

Đức Hòa (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news