Tin mới

Xúc động sau vụ sập tường tại Vĩnh Long: Con gái hốt hoảng tìm cha trong đống đổ nát

Thứ bảy, 16/03/2019, 10:33 (GMT+7)

Nghe thấy tiếng tường sập, chị Như liền quay lại thấy công trình mà cha làm nên chị đã thất thần chạy đi tìm cha trong đống đổ nát đó.

Chiều ngày 15/3, trao đổi với PV báo Pháp luật TP HCM, ông Trần Văn Rón- Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long cho biết đến thời điểm hiện tại, các đơn vị chức năng vẫn đang điều tra vụ sập bức tường công trình nhà xưởng đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Thông tin ban đầu trên báo Vnexpress cho biết, sáng cùng ngày nhóm công nhân đang thi công công trình nhà xưởng cho công ty may ở KCN Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thì bức tường “khủng” dài hơn 30m, cao hơn 10m bị đổ sập, chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát.

Hậu quả khiến 5 người tử vong, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh báo giao thông

Tuy nhiên trong số 3 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện tỉnh có 1 nạn nhân đã tử vong khiến số người thiệt mạng trong vụ tường sập được nâng lên 6 người. Theo nhận định của bệnh viện, các nạn nhân còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, chia sẻ với PV Vietnamnet, chị Nguyễn Thị Huỳnh Như – người bán quán giải khát trước cổng công trình, nhớ lại: “Lúc đó, em đi giao nước uống ở phía đối diện công trình thì nghe cái “đùng”, quay lại thấy cảnh tượng khủng khiếp. Tất cả đều bị vùi lấp hết rồi”.

Theo lời kể của chị Như, lúc đó nhớ lại cha chị cũng đang làm việc bên trong công trình, nên hốt hoảng chạy vào tìm.

“May mắn cha tôi thoát nạn. Ông ấy hốt hoảng chạy ra ngoài rồi bỏ về nhà", chị Như nhớ lại.

Được biết, danh tính các nạn nhân tử vong gồm:  Ngô Thanh Bình (SN 1976, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long), Võ Văn Thao (SN 1971, Phú lộc, Tam Bình) Hồ Tân Lập (SN 2000, huyện Long Hồ), Trịnh Văn Thể (SN 1967, ngụ xã Long Hồ), Lưu Thị Đào (huyện Tam Bình); Nguyễn Quốc Ái (SN 1983, ngụ huyện Tam Bình)

Danh tính các nạn nhân 2 bị thương: Nguyễn Hữu Thọ (SN 1973, ngụ TP Vĩnh Long), Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, ngụ huyện Long Hồ).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news