Tin mới

Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng vỡ òa, vẫy tay chào mừng phút dỡ lệnh phong tỏa

Thứ bảy, 08/08/2020, 08:28 (GMT+7)

Nhiều y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng xúc động, vỡ òa trong giây phút dỡ lệnh phong tỏa theo quyết định của Bộ Y tế.

Theo tin tức trên VTC News, Tuổi trẻ, từ 0h ngày 8/8/2020, Bệnh viện C Đà Nẵng đã kết thúc thời hạn cách ly y tế và bắt đầu đón bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân chuyển tuyến, bệnh nhân đăng ký BHYT, KCB ban đầu đến khám ngoại trú. BS CK II Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C, Đà Nẵng, chia sẻ cảm xúc của mình trước giờ gỡ phong tỏa: Cán bộ y tế toàn Bệnh viện C siết lại đội ngũ, vượt qua khó khăn, sẵn sàng thu dung bệnh nhân cấp cứu và thực hiện công việc thường quy khác. Một số hình ảnh, phóng viên báo Sức khỏe& Đời sống ghi lại lúc 0h ngày 8/8/2020..

>> Xem thêm: Việt Nam có 5 ca mắc Covid-19 mới, Hà Nội thêm trường hợp liên quan đến Đà Nẵng

Các y bác sĩ hạnh phúc vỡ òa trong giây phút dỡ lệnh phong tỏa. Ảnh VTC News

Trong giây phút dỡ lệnh phong tỏa, nhiều y bác sĩ bệnh viện C Đà Nẵng xúc động, vẫy tay chào. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội, bệnh viện không tổ chức cho bệnh nhân tập trung ăn mừng, các y bác sỹ cũng giữ khoảng cách đúng quy định.

Khoảnh khắc hạnh phúc của các y bác sĩ. Ảnh báo Sức khỏe & Đời sống

Bệnh viện C Đà Nẵng là nơi phát hiện ca mắc Covid-19 (bệnh nhân 416) - ca đầu tiên ở Đà Nẵng trong đợt dịch này ngày 24/7 và sau đó là bệnh nhân 420 và 445. Lập tức, bệnh viện được phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ bệnh viện.

Từ ngày 1/8 đến nay, Bệnh viện C Đà Nẵng không còn ca mắc Covid-19 nào được điều trị. Cùng với đó, khu dân cư trên bốn đoạn đường bao quanh ba bệnh viện này cũng bị phong tỏa từ 0 giờ ngày 28/7, trong thời gian 14 ngày.

>> Xem thêm: Việt Nam ghi nhận thêm 34 ca mắc COVID-19, trong đó 32 ca liên quan đến Đà Nẵng

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng vừa lên kế hoạch phối hợp với Quân khu 5 tiến hành khử khuẩn, tẩy độc các khu vực, không để cho dịch COVID-19 lây lan, bùng phát trên diện rộng. Phương pháp xử lý là phun hóa chất Cloramin B bằng máy phun. Số lượng hóa chất sử dụng giao cho Sở Y tế tính toán, báo cáo và phối hợp bảo đảm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news