Tin mới

Covid-19 phủ bóng Tết Nguyên đán tại Trung Quốc

Thứ năm, 04/02/2021, 09:42 (GMT+7)

Những chiếc đèn lồng đỏ rực trải dọc một con hẻm ở Vũ Hán, Trung Quốc nhưng chỉ có lác đác khách qua xem. Đại dịch Covid-19 đang phủ bóng lên Tết Nguyên đán Tân Sửu của người dân Trung Quốc.

Quanh góc phố, bà Gong Linhua nhớ lại những năm trước khi cửa hàng của bà chật cứng người mua và con phố bên ngoài tràn ngập xe bán đồ ăn nhanh. “Đây là lần dầu tiên trong 20 năm kinh doanh tôi gặp cảnh này”, người bán đồ trang trí Tết cho biết. Ở tuổi 60, bà đang tín hđến chuyện nghỉ hưu nếu nền kinh tế không khởi sắc.

Gong Linhua, một người bán đồ trang trí Tết ở Vũ Hán, Trung Quốc cho biết đại dịch đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh. Ảnh: AP
Gong Linhua, một người bán đồ trang trí Tết ở Vũ Hán, Trung Quốc cho biết đại dịch đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh. Ảnh: AP

Ở khắp Trung Quốc, nơi Covid-19 phần lớn đã được kiểm soát và kinh tế tăng trưởng nhanh tới 6,5% trong 3 tháng cuối năm 2020, sự phục hồi không đồng đều và các đợt bùng phát mới đang làm suy yếu hoạt động kinh doanh của một số người.

Mùa đông đã khiến các ca mắc tại Trung Quốc hồi sinh với hơn 2.000 ca Covid-19 mới và 2 ca tử vong trong tháng Giêng. Con số này là nhỏ so với hầu hết các quốc gia khác, nhưng đủ để các quan chức lo lắng về việc hạn chế đi lại và các hoạt động cho Tết Nguyên đán, một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác.

Năm nay là năm con trâu, vì vậy, những món đồ trang trí theo năm này nếu không bán được sẽ bị vứt bỏ. Ảnh: AP
Năm nay là năm con trâu, vì vậy, những món đồ trang trí theo năm này nếu không bán được sẽ bị vứt bỏ. Ảnh: AP

Dịch bệnh là một cú đánh đối với các hãng hàng không, xử lửa, khách sạn, nhà hàng và là sự đảo ngược so với kỳ nghỉ lễ quốc khánh hồi tháng 10, khi chứng kiến sự đi lại gia tăng.

Gần cuối dãy đồ ăn là các cửa hàng bán đồ trang trí cho năm Kỷ Sửu. Còn khoảng 2 tuần nữa là đến ngày đầu năm mới, bà Wang Cuilan vẫn lạc quan mặc dù đến nay, doanh số bán hàng chỉ bằng nửa những năm bình thường. Bà và chồng kinh doanh trên con hẻm gần cửa hàng của bà Gong đã khoảng 20 năm. Việc kinh doanh đối với khách sạn, địa điểm giải trí gặp khó khăn, vì vậy các đơn hàng mua đồ trang trí cũng giảm.

Bày hàng ra bán nhưng không có người mua. Ảnh: PA
Bày hàng ra bán nhưng không có người mua. Ảnh: PA

Năm nay, Doanh thu kém hơn năm ngoái. Vũ Hán, thành phố hứng chịu hậu quả của đại dịch tại Trung Quốc đã bị phong tỏa chỉ 2 ngày trước Tết Nguyên đán 2020. Vào thời điểm đó, hầu hết các mặt hàng cho năm Tý đã được bán hết.

Sau khi dịch quay trở lại, mọi người phải ở nhà vào đầu tháng này. Tuần trước, đã có một vài khách hàng đi mua đồ trang trí cho Tết năm nay. “Nếu tình hình dịch bệnh vẫn ổn định và thời tiết tốt, tôi tin tất cả chúng sẽ được bán hết trong vòng 10 ngày trở lại đây”, bà Wang nói.

Việc chính phủ hạn chế đi lại để phòng dịch tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: AP
Việc chính phủ hạn chế đi lại để phòng dịch tác động không nhỏ tới hoạt động kinh doanh dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: AP

Bán được hàng không phải điều duy nhất bà Wang nghĩ đến. Tết Nguyên đán còn là lúc mà gia đình đoàn tụ. Đối với nhiều người lao động nhập cư, những người rời quê hương để đi tìm công việc có thu nhập tốt hơn thì Tết là dịp để trở về nhà. Bà Wang tự hỏi liệu cô con gái 26 tuổi đang làm việc tại Hồ Nam của mình có phải ăn Tết xa nhà năm thứ 2 liên tiếp hay không. Chính phủ không cấm đi lại vào kỳ nghỉ nhưng rất khuyến khích việc này. Nhiều thành phố đang yêu cầu người bên ngoài dù đến hay rời đi đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. “Con bé muốn trở về. Con bé sẽ trở về nếu chính quyền không áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn”, bà Wang nhắc đến con gái.

Một người dân đeo khẩu trang đi qua cửa hàng bán đồ trang trí Tết Nguyên đán tại Vũ Hán. Ảnh: AP
Một người dân đeo khẩu trang đi qua cửa hàng bán đồ trang trí Tết Nguyên đán tại Vũ Hán. Ảnh: AP
Những chiếc đèn lồng trang trí Tết được bày bán rất rực rỡ nhưng không có người đến xem. Ảnh: AP
Những chiếc đèn lồng trang trí Tết được bày bán rất rực rỡ nhưng không có người đến xem. Ảnh: AP

Những chuyến đi bằng ô tô, máy bay và tàu hỏa dường như đã giảm khoảng 75% trong 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải và truyền thông Trung Quốc. Bộ dự đoán việc đi lại sẽ giảm khoảng 40% trong thời gian nghỉ 40 ngày so với năm 2019.

Các nhà dự báo kinh tế cho biết tác động tổng thể có thể được hạn chế vì các nhà máy, cửa hàng và trang trại có thể sẽ tiếp tục hoạt động thay vì ngàng trong một tuần hoặc hơn giống như chuyện thường diễn ra vào dịp nghỉ lẽ.

Không khí mua sắm quá ảm đạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: AP
Không khí mua sắm quá ảm đạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ảnh: AP

Khi hoàng hôn buông xuống ở Vũ Hán, những người bán hàng tết Nguyên đán bắt đầu dọn hàng, lần lượt kéo những chiếc đèn lồng khổng lồ khỏi giá và đặt trong những hộp đồ chơi nhồi bông hình con trâu. Con và cháu bà Wang ra giúp mẹ dọn hàng. Bất cứ món đồ nào theo chủ đề năm TÂn Sửu khi không bán được sẽ bị vứt bỏ bởi cứ 12 năm con giáp này mới lại xuất hiện một lần.

(Theo AP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news