Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Vợ Đường Nhuệ không thành khẩn khai báo, Tin mới vụ Dương Minh Tuyền

Thứ sáu, 05/02/2021, 15:14 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Vợ Đường Nhuệ không thành khẩn khai báo, Tin mới vụ Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương....

Vợ Đường Nhuệ không thành khẩn khai báo, đàn em kêu oan

Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn truy tố, điều tra bổ sung, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường) đã thay đổi lời khai.

Nữ bị can khai, do bị dụ cung nên khai bản thân ý thức được Đường sẽ dùng những bản hợp đồng có chữ ký, đóng dấu của Dương để áp đặt các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại Thái Bình. Sau đó, Dương khai không biết Đường dùng hợp đồng để làm gì và luôn khuyên chồng không sử dụng hợp đồng vào việc vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết trong suốt quá trình điều tra, sức khỏe của Dương luôn ổn định. Dương làm việc với cơ quan điều tra mà không bị ai ép buộc, đánh đập. Những lời khai, bản cung của Dương đều được đọc lại, viết tự khai và ký xác nhận.

Tin tức pháp luật 24h: Vợ Đường Nhuệ không thành khẩn khai báo, Tin mới vụ Dương Minh Tuyền
Tin tức pháp luật 24h: Vợ Đường Nhuệ không thành khẩn khai báo, Tin mới vụ Dương Minh Tuyền

Cũng trong quá tình điều tra bổ sung, Quách Việt Cường ((SN 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần BBI Thái Bình - người thay thế Lợi đứng ra thu tiền hỏa táng) đã làm đơn kêu oan.

Bị can cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, không biết cách thức hoạt động như thế nào và chỉ đi cầm tiền về cho Nguyễn Xuân Đường.

Truy tố Hồ Văn Khoa và đồng bọn nổ súng bắn xe chở 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền

Chiều 5/2, VKSND huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại điểm b khoản 2, Điều 318 và khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự do có hành vi bắn vào xe chở "thánh chửi" Dương Minh Tuyền.

Tin tức pháp luật 24h: Vợ Đường Nhuệ không thành khẩn khai báo, Tin mới vụ Dương Minh Tuyền
Tin tức pháp luật 24h: Vợ Đường Nhuệ không thành khẩn khai báo, Tin mới vụ Dương Minh Tuyền

Theo cáo trạng, Hồ Văn Khoa (SN 1992, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn, TP Hà Nội) có mẫu thuẫn trên mạng xã hội với Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú tại khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Chiều 4/1, biết Tuyền đi xe ô tô đến Thanh Miện chơi, Khoa mang theo 1 khẩu súng bắn đạn ghém và 5 viên đạn đến Thanh Miện tìm gặp Tuyền để giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản, lệnh bắt tạm giam đối với Lã Văn Linh.

Ngày 18/1, Hồ Văn Khoa ra đầu thú. Ngày 25/1/2021, cơ quan điều tra ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND huyện Thanh Miện để truy tố.

Vụ án sẽ được TAND huyện Thanh Miện sớm đưa ra xét xử.

Hà Nội xử phạt 3 người tung tin giả về bệnh nhân COVID-19

Ngày 4/2, Sở TT&TT Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an Hà Nội) tiếp tục xử phạt thêm 3 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid 19. Cụ thể: anh Trần Văn Quyền (1989) trú tại (Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội). Lúc 9h38 ngày 28/1, anh Quyền đăng tải bài viết với nội dung “Tết đến đít rồi còn dịch với bệnh. Hy vọng mọi chuyện sớm dc kiểm soát để Nhân Dân có 1 cái tết an lành. Cơ mà cái lịch trình di chuyển của Ông này thì kinh rồi, quả mở ngoặc dòng thứ 7 từ dưới lên mới thẩm. rồi từ cái "tay vịn" kia sẽ ra bao nhiêu F2-F3 đây" cùng ảnh có thông tin về lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhiễm Covid tại Quảng Ninh có đi hát karaoke (có tay vịn)” trên Facebook cá nhân.

Chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1994) trú tại Giang Chính, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội. Vào lúc 21h46 ngày 28/1, chị Thủy đăng tải bài viết với nội dung “Ngta đi tay vịn cả năm k ai biết, ông 1553 đi 1 lần cả nước biết, thậm chi cả ngước ngoài cũng biết luôn. Khổ thân mấy e tay vịn tầm này đang sốt vì em co vi” trên facebook cá nhân.

Tin tức pháp luật 24h: Vợ Đường Nhuệ không thành khẩn khai báo, Tin mới vụ Dương Minh Tuyền
Tin tức pháp luật 24h: Vợ Đường Nhuệ không thành khẩn khai báo, Tin mới vụ Dương Minh Tuyền

Chị Dương Thị Tuyết Trinh (sinh năm 1995) trú tại Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. Lúc 4h25 ngày 28/1, chị Trinh đăng tải bài viết có nội dung “Nam bệnh nhân 1553 tại Quảng Ninh nhiễm Covid 19, ngày đi làm tối về họp lớp đi hát karaoke, có gọi lan can để vịn” trên trang facebook cá nhân.

Các trường hợp trên đã vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp trên với tổng số tiền 22,5 triệu đồng (áp dụng mức xử phạt đối với cá nhân quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ) và yêu cầu buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Trùm xã hội đất Mỏ 'Dũng Phương' cùng 5 đàn em sa lưới

Tối 4/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Cẩm Phả phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ Trần Quốc Dũng và 5 đối tượng do có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.

Tin tức pháp luật 24h: Vợ Đường Nhuệ không thành khẩn khai báo, Tin mới vụ Dương Minh Tuyền
Tin tức pháp luật 24h: Vợ Đường Nhuệ không thành khẩn khai báo, Tin mới vụ Dương Minh Tuyền

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Ninh về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức tại Quảng Ninh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng do Trần Quốc Dũng, còn gọi là "Dũng Phương" (SN 1977, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu, ngày 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Cẩm Phả phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ Trần Quốc Dũng và 5 đối tượng do có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.

Trước hoạt động phức tạp của nhóm Trần Quốc Dũng trong thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương xác lập chuyên án triệt xóa băng nhóm này. 

Liên quan đến các hành vi vi phạm của nhóm Trần Quốc Dũng, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt 5 đối tượng khác có liên quan. 

Bước đầu, Cơ quan Công an thu giữ 10 điện thoại di động các loại; 1 xe ô tô, 1 còng số 8 và một số tang vật khác có liên quan. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news