Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Lý lịch bất hảo của trùm giang hồ Dũng 'Phương', Tin mới vụ Đường Nhuệ

Thứ bảy, 06/02/2021, 13:57 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 6/2/2021: Lý lịch bất hảo của trùm giang hồ Dũng 'Phương', Tin mới vụ Đường Nhuệ....

Lý lịch bất hảo của trùm giang hồ Dũng 'Phương'

Dũng “Phương”, tên thật là Trần Quốc Dũng, SN 1977, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), Dũng được biết đến là một tay anh chị trong giới giang hồ Quảng Ninh. Nổi tiếng về độ chơi ngông và bản tính hung hãn, Dũng nhanh chóng thu phục trong tay hàng chục đệ tử thân tín, sẵn sàng xả thân khi có mệnh lệnh.

Dũng là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh em trai. Anh trai lớn là Trần Lê Trung (Trung “Phương”, 46 tuổi) từng có hai tiền án gây rối trật tự công cộng: năm 2000 bị xử 2 năm tù; năm 2007 bị xử 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích khi đưa đàn em vây bắt, chém một người dân ở khu Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Tin tức pháp luật 24h: Lý lịch bất hảo của trùm giang hồ Dũng 'Phương', Tin mới vụ Đường Nhuệ
Tin tức pháp luật 24h: Lý lịch bất hảo của trùm giang hồ Dũng 'Phương', Tin mới vụ Đường Nhuệ

Bản thân Dũng “Phương”, từ năm 1995, khi mới 18 tuổi, đã vượt biên đi Hồng Kông sau đó về nước. Tháng 10/2000, Dũng cùng đồng bọn phạm tội gây rối trật tự công cộng bị xử phạt 2 năm tù nhưng được hưởng án treo. Đến tháng 8/2006, Dũng bị cơ quan chức năng xử lý hành chính về hành vi đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tháng 3/2008, đối tượng này bị tòa xử phạt 9 tháng tù về tội đánh bạc.

Năm 2009, sau khi chấp hành xong án tù về tội đánh bạc, Dũng trở về thành lập Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Thái, sau đó, năm 2011 đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Quốc Dũng. Công ty của Dũng được cấp phép kinh doanh đa ngành nghề với 41 mã ngành khác nhau.

Không được lâu, tháng 6/2013, Dũng tiếp tục bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” khi đánh gãy hai răng của một người dân ở Cẩm Phả chỉ vì xích mích trong lúc uống cà phê. 

Ngày 1/ 2, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Cẩm Phả phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ Trần Quốc Dũng và 5 đối tượng vì đã có hành vi đánh bạc. Bước đầu, cơ quan công an thu giữ 10 điện thoại di động các loại, 1 xe ô tô, 1 còng số 8 cùng một số tang vật khác có liên quan.

Khởi tố vụ án Đường Nhuệ bị tố chiếm đóng Công ty gỗ Lâm Quyết

Trưa 6/2, trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án hình sự “xâm phạm chỗ ở của công dân”, sau quá trình điều tra bổ sung tin báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Văn Lẫm (59 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Quyết (54 tuổi), cùng trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.

Được biết, ông bà Lẫm, Quyết là chủ Công ty chế biến gỗ Lâm Quyết (có trụ sở đặt tại thôn Đông Hải, xã Vũ Chính, TP.Thái Bình), nhiều lần tố giác Nguyễn Xuân Đường cùng "đàn em" chiếm đóng công ty, hủy hoại tài sản.

Tin tức pháp luật 24h: Lý lịch bất hảo của trùm giang hồ Dũng 'Phương', Tin mới vụ Đường Nhuệ
Tin tức pháp luật 24h: Lý lịch bất hảo của trùm giang hồ Dũng 'Phương', Tin mới vụ Đường Nhuệ

Hồi ngày 11/5/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vụ "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" với hai bị cáo Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết.

Về tố cáo Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ công ty và những nội dung có liên quan, theo HĐXX cấp phúc thẩm, quá trình điều tra, các bị cáo Lẫm, Quyết đã khai báo, tố cáo với Cơ quan điều tra về việc Đường "Nhuệ" cùng các đối tượng khác đã chiếm đoạt công ty từ ngày 3/10 - 19/10/2017 và đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản là máy móc thiết bị, các phương tiện làm việc tại Văn phòng công ty.

Triệt phá đường dây làm bằng giả quy mô lớn, thu trên 5 tấn phôi và gần 4000 con dấu

Ngày 6/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa triệt phá một đường dây chuyên sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả với quy mô lớn, bắt giữ hai đối tượng, thu trên 5 tấn phôi và gần 4000 con dấu.

Trước đó, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và thông qua các tài liệu trinh sát, phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phát hiện một đường dây chuyên sản xuất và bán các loại giấy tờ giả cho các đối tượng “cò” và khách hàng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sau một thời gian nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1980, trú tại thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và Hoàng Văn Đức, sinh năm 1993, trú tại thôn Bản Muỗng, xã Mông Ân, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Tin tức pháp luật 24h: Lý lịch bất hảo của trùm giang hồ Dũng 'Phương', Tin mới vụ Đường Nhuệ
Tin tức pháp luật 24h: Lý lịch bất hảo của trùm giang hồ Dũng 'Phương', Tin mới vụ Đường Nhuệ

Khám xét tại ngôi nhà số 856/4 Quang Trung, phường 8, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh - nơi các đối tượng thuê để sản xuất các loại văn bằng, chứng chỉ, lực lượng Công an thu giữ gần 4.000 con dấu, hơn 5 tấn phôi các loại giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ như Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Bằng Thạc sỹ, Bằng tốt nghiệp Đại học, tốt nghiệp Trung học phổ thông, Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học... Ngoài ra còn thu giữ nhiều máy móc, thiết bị dùng để sản xuất văn bằng, chứng chỉ.

Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, thông qua Internet và mạng xã hội, các đối tượng lập các tài khoản zalo, Facebook và các trang web như lambangdaihoc.com.vn, lambangphoithat.com, lambangdaihocgiare... để rao bán các loại văn bằng, chứng chỉ với những lời quảng cáo hấp dẫn như cam kết phôi thật, giá rẻ...

Hack tài khoản FB, lừa đảo chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng

Ngày 5/2, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qui mô lớn qua mạng xã hội, trong đó có 2 thầy giáo dạy cấp 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, ngày 22/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoằng Hóa đã tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm của chị N.T.T (SN 1979, ở xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa) với nội dung: Ngày 15/12, chị T sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin nói chuyện với con trai qua tài khoản Facebook Messenger “Đỗ Phong” (đang xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc.

Tin tức pháp luật 24h: Lý lịch bất hảo của trùm giang hồ Dũng 'Phương', Tin mới vụ Đường Nhuệ
Tin tức pháp luật 24h: Lý lịch bất hảo của trùm giang hồ Dũng 'Phương', Tin mới vụ Đường Nhuệ

Quá trình trao đổi, tài khoản “Đỗ Phong” nói mẹ mình gửi cho 30 triệu đồng để xử lý công việc. Nghĩ rằng đó là con trai mình, chị T đã chuyển số tiền trên vào số tài khoản Ngân hàng VietinBank mà các đối tượng cung cấp. Đến tối cùng ngày, chị T phát hiện tài khoản Facebook “Đỗ Phong” của con trai mình bị hack và người nói chuyện, mượn tiền không phải là con trai mình thì mới biết mình bị lừa.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoằng Hóa đã lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Đến ngày 25/1/2021, Công an huyện Hoằng Hóa đã xác định được các đối tượng Phan Gia Ánh (SN 1996), Lê Ngân Phương Hằng (SN 1988), đều trú tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Hữu Nam (SN 1988), trú tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã gây ra vụ việc, nên phối hợp với Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ các đối tượng. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news