Tin mới

10 tập tục kỳ lạ trên khắp thế giới: Nhật Bản không nhận tiền boa, Singapore không được cho chim ăn

Thứ ba, 23/03/2021, 18:07 (GMT+7)

Dân gian có câu "nhập gia tùy tục". Khi bạn đi du lịch nước ngoài, bạn cần biết được những điều nên và không nên làm ở địa phương mình tới thăm. Đặc biệt, biết những điều không nên sẽ giúp bạn tránh khỏi những tranh cãi và rắc rối không đáng có.

Dưới đây là 10 điều bạn không nên làm khi đi du lịch nước ngoài để có được một chuyến đi vui vẻ và an toàn.

1. Tiền boa ở Nhật Bản

10 tập tục kỳ lạ trên khắp thế giới: Nhật Bản không nhận tiền boa, Singapore không được cho chim ăn - Ảnh 1

Việc không cho tiền típ Nhật Bản không phải là điều bắt buộc, nhưng trong một số trường hợp, nó được coi là thô lỗ. Bạn có thể thấy nó quy định ngầm này được đề cập ở cuối hóa đơn rằng nhân viên được trả đầy đủ, vì vậy không cần tiền boa.

2. Tách hóa đơn ở Pháp

Việc chia tiền khi thanh toán hóa đơn được coi là thật thà ở Pháp. Nguyên nhân là do họ không thích nói về tiền bạc. Tuy nhiên, nếu bạn có một nhóm lớn hơn, bạn chắc chắn có thể quyết định chia hóa đơn cho mọi người.

3. Vẫy chào bất cứ ai ở Hy Lạp

Đối với người Hy Lạp, để lộ lòng bàn tay là một sự xúc phạm chứ không phải một lời chào. Nó giống như nói "Tôi từ chối bạn."

4. Chạm vào người khác giới ở Ấn Độ

10 tập tục kỳ lạ trên khắp thế giới: Nhật Bản không nhận tiền boa, Singapore không được cho chim ăn - Ảnh 2

5. Chụp ảnh mà không có sự đồng ý ở UAE

Đây được coi là phạm tội, theo luật không gian mạng của nước này. Nó có thể khiến bạn phải ngồi tù tới 6 tháng và bị phạt tới 500.000 AED (136.130 USD), đặc biệt nếu bạn đăng những bức ảnh lên mạng xã hội.

6. Chen lấn hàng ở Úc

Việc  chen lấn hàng luôn là điều cấm kỵ nếu bạn đang ở Úc và Anh. Điều này đúng khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tại trung tâm mua sắm, quán rượu hoặc bất kỳ nơi nào khác. Hãy kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mình.

7. Đi bộ trên làn đường dành cho xe đạp ở Hà Lan

10 tập tục kỳ lạ trên khắp thế giới: Nhật Bản không nhận tiền boa, Singapore không được cho chim ăn - Ảnh 3

Xe đạp là phương tiện giao thông chính ở Hà Lan và nó thường luôn rất đông đúc. Vì vậy, khi bạn đi trong làn đường dành cho xe đạp , không thể tránh khỏi những nguy cơ bạn bị người đi xe đạp xô ngã. Tốt hơn hết là bạn nên lưu ý đến điều này và luôn đi bộ trên vỉa hè để đề phòng rủi ro.

8. Đưa tay ra hiệu OK ở Thổ Nhĩ Kỳ

Điều này tương đương với việc giơ ngón tay giữa. Ở Đức và Brazil cũng có quan niệm tương tự.

9. Gật đầu và lắc đầu ở Bulgaria và Albania

Thông thường, gật đầu (lên và xuống) có nghĩa là có và lắc đầu (từ bên này sang bên kia) có nghĩa là không, nhưng ở Bulgaria và Albania thì ngược lại.

10. Cho chim ăn ở Singapore

10 tập tục kỳ lạ trên khắp thế giới: Nhật Bản không nhận tiền boa, Singapore không được cho chim ăn - Ảnh 4

Cho chim ăn, xả rác ở bất cứ đâu và nhai kẹo cao su nơi công cộng sẽ khiến bạn bị phạt một số tiền cao ở Singapore.

(Theo Bright Side)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news