Tin mới

Điểm danh 10 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018

Thứ năm, 14/06/2018, 08:33 (GMT+7)

Tờ Dailymail đã chỉ ra 10 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới của World Cup 2018. Đáng chú ý trong số này không có tên đương kim vua phá lưới James Rodriguez (Colombia), khi nhìn vào phong độ đang đi xuống của cầu thủ này.

Tờ Dailymail đã chỉ ra 10 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới của World Cup 2018. Đáng chú ý trong số này không có tên đương kim vua phá lưới James Rodriguez (Colombia), khi nhìn vào phong độ đang đi xuống của cầu thủ này.

Danh sách ứng cử viên vua phá lưới dựa trên năng lực của các ứng viên, khả năng tiến sâu của các đội bóng mà cầu thủ đấy khoác áo, cũng như dựa vào các đối thủ mà đội bóng có ứng viên đấy sẽ đối đầu ở VCK World Cup 2018.

1/ Lionel Messi (Argentina)

Người được Dailymail xếp đầu trong danh sách ứng cử viên cho danh hiệu vua phá lưới World Cup 2018 là Messi. Ngôi sao người Argentina ghi đến 45 bàn trong 54 trận đấu đã qua của anh trong màu áo Barcelona mùa rồi.

 Messi là ngôi sao được đánh giá cao nhất trong danh sách ứng cử viên vua phá lưới World Cup 2018

Messi là ngôi sao được đánh giá cao nhất trong danh sách ứng cử viên "vua phá lưới" World Cup 2018

Messi được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất của World Cup 2014, đồng thời hiện vẫn là niềm hy vọng hàng đầu của bóng đá Argentina trong việc giành cúp vàng trên đất Nga. Lợi thế ban đầu của Argentina nói chung và Messi nói riêng là họ nằm trong bảng đấu khá nhẹ, với Iceland, Croatia và Nigeria.

2/ Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

 Đối thủ hàng đầu của Messi vẫn là Ronaldo. Đội trưởng đội tuyển đương kim vô địch châu Âu có 44 bàn thắng cùng Real Madrid trên mọi mặt trận trong mùa giải 2017-2018, tức chỉ kém Messi đúng 1 bàn.

Kẻ thách thức số 1 của Messi là Ronaldo

Đối thủ số 1 của Messi là Ronaldo

Bồ Đào Nha của Ronaldo nằm ở bảng B cùng với Tây Ban Nha, Iran và Morocco. Trong số này, ngoài Tây Ban Nha, 2 đội kia không phải là đối thủ xứng tầm với Bồ Đào Nha của Ronaldo.

3/ Antoine Griezman (Pháp). 

Một ngôi sao khác đến từ giải La Liga. Ghi 29 bàn trong 49 trận đấu của Atletico Madrid mùa giải năm qua, Griezman góp công giúp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha về thứ 2 tại La Liga, cũng như vô địch Europa League. 2 năm trước, Griezman từng hụt ngôi vô địch Euro về tay Ronaldo và Bồ Đào Nha, giờ anh quyết tâm giành ngôi vô địch World Cup.

Vua phá lưới Euro 2016, Antoine Griezman cũng được đánh giá rất cao
Vua phá lưới Euro 2016, Antoine Griezman cũng được đánh giá rất cao

4/ Neymar (Brazil)

Chỉ chơi 30 trận ở mùa giải vừa kết thúc cho PSG (Pháp), nhưng vẫn kịp ghi đến 29 bàn. Chấn thương ở giai đoạn cuối của mùa giải, nhưng kịp hồi phục để dự World Cup 2018. Giống như Messi ở đội tuyển Argentina và Ronaldo ở đội Bồ Đào Nha, tất cả hy vọng của Brazil được đặt vào Neymar.

Neymar là niềm hy vọng hàng đầu của Brazil
Neymar là niềm hy vọng hàng đầu của Brazil

5/ Harry Kane (Anh)

Là đại diện cho thế hệ tài năng mới của bóng đá Anh. Đội trưởng của CLB Tottenham ghi 41 bàn sau 48 trận đấu ở mùa giải 2017-2018. Lợi thế rất lớn của Kane trong việc cạnh tranh vua phá lưới là đội tuyển Anh nằm trong bảng rất nhẹ, cùng Bỉ, Panama và Tunisia. Trong số này, Panama và Tunisia là 2 trong số những đội yếu nhất World Cup năm nay.

Harry Kane cùng đội tuyển Anh rất nhiều tham vọng ở World Cup năm nay
Harry Kane cùng đội tuyển Anh rất nhiều tham vọng ở World Cup năm nay

6/ Romelu Lukaku (Bỉ)

Đội tuyển Bỉ không ngần ngại loại chân sút lực lưỡng Benteke cũng là để nhường đất cho Lukaku thoải mái thi thố tài năng trên đất Nga. Chi tiết đấy cho thấy tầm quan trọng của Lukaku với đội bóng được mệnh danh là “Những con quỷ đỏ” lớn đến mức nào.

Với Lukaku, liệu đội tuyển Bỉ có thể tiến xa?
Với Lukaku, liệu đội tuyển Bỉ có thể tiến xa?

Được hỗ trợ bởi 2 tiền vệ tài năng là Hazard và De Bruyne, lại có thêm 2 trận đối đầu với các đối thủ yếu Panama và Tunisia, khả năng Lukaku ghi nhiều bàn thắng tại vòng bảng World Cup là rất cao.

7/ Robert Lawandowski (Ba Lan)

 Nhắc đến các ứng cử viên cho danh hiệu vua phá lưới mà không đề cập đến Lewandowski thì thật thiếu sót. Chân sút nổi tiếng người Ba Lan ghi đến 41 bàn qua 48 trận đấu trong mùa giải vừa rồi.

Xét về tài năng cá nhân, Lewandowski không kém bất kỳ chân sút nào
Xét về tài năng cá nhân, Lewandowski không kém bất kỳ chân sút nào

Bất lợi của Lewandowski ở chỗ đội tuyển Ba Lan của anh không nằm trong nhóm các đại gia của bóng đá thế giới, nên anh không có nhiều đồng đội ngang tầm để hỗ trợ. Dù vậy, do Ba Lan chỉ nằm chung bảng với Senegal, Colombia và Nhật Bản, nên khả năng Lewandowski vẫn có thể ghi được nhiều bàn thắng sau vòng bảng.

8/ Timo Werner (Đức)

 Cánh chim lạ của đội bóng đương kim vô địch thế giới có thể gây bất ngờ ở World Cup 2018. Việc Werner được đánh giá cao hơn cả Thomas Muller cũng cho thấy khả năng của cầu thủ này. Đức chỉ phải gặp Hàn Quốc, Mexico và Thuỵ Điển tại vòng bảng coi như cũng là lợi thế lớn cho Werner.

Cánh chim lạ Timo Werner của đội tuyển Đức
"Cánh chim lạ" Timo Werner của đội tuyển Đức

9/ Rodrigo (Tây Ban Nha)

Một cái tên lạ hoắc khác với phần đông người hâm mộ bóng đá thế giới. Hất cẳng Morata để chiếm chỗ trong đội tuyển, được đánh giá cao hơn cả Diego Costa, có lẽ Rodrigo có những tố chất mà thế giới bóng đá chưa thấy hết được.

Người đã lấy chỗ của Morata trong đội tuyển Tây Ban Nha là chân sút lạ hoắc Rodrigo
Người đã lấy chỗ của Morata trong đội tuyển Tây Ban Nha là chân sút lạ hoắc Rodrigo

10/ Fyador Smolov (Nga)

 Chân sút của đội chủ nhà có lẽ là người kém tên tuổi nhất trong số các ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới năm nay. Tuy nhiên, nước Nga từng có Oleg Salenko bất ngờ giành danh hiệu “Chiếc giày vàng” World Cup 1990 hoàn toàn có thể hy vọng vào Smolov.

Smolov sẽ trở thành Oleg Salenko mới của đội tuyển Nga?
Smolov sẽ trở thành "Oleg Salenko mới" của đội tuyển Nga?
 
Minh Di (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news