Tin mới

2 bà mẹ đánh nhau loạn xạ trong nhà hàng vì bé gái gây ồn

Thứ bảy, 20/05/2017, 11:21 (GMT+7)

Tức giận vì tiếng ồn, nữ sinh đã rời khỏi chỗ ngồi và đá vào chiếc ghế nơi cô bé đang trốn. Lập tức người mẹ bé gái lao ra đánh liên tiếp vào người nữ sinh, thậm chí khi nhân viên can ngăn, bà này còn đánh cả họ.

Tức giận vì tiếng ồn, nữ sinh đã rời khỏi chỗ ngồi và đá vào chiếc ghế nơi cô bé đang trốn. Lập tức người mẹ bé gái lao ra đánh liên tiếp vào người nữ sinh, thậm chí khi nhân viên can ngăn, bà này còn đánh cả họ.

Trên Shanghai Daily dẫn lời bà mẹ họ Song ở Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc cho biết con gái cô đã bị một nữ sinh đại học đá 2 lần sau khi cô bé hét lên đột ngột khi chơi trò trốn tìm với một đứa trẻ khác làm ảnh hưởng đến bữa tối của nữ sinh và bạn trai trong một nhà hàng vào ngày 12/5.

Cáo buộc của người phụ nữ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung, hầu hết đều để lại ý kiến phê bình hành vi của nữ sinh. Một số khác thì khuyên bà mẹ nên quản lý con tốt hơn.

Tuy nhiên sau đó, một chương trình tin tức đã phát sóng đoạn video đầy đủ về vụ việc và hé lộ thêm nhiều tình tiết trái ngược với những gì mà bà mẹ đã nói trước đó.

Trong video, đứa trẻ trốn sau một chiếc ghế và hét lên khi chơi với một bé gái khác. Tức giận vì tiếng ồn, nữ sinh đã rời khỏi chỗ ngồi và đá vào chiếc ghế nơi cô bé đang trốn. Lập tức người mẹ họ Song lao ra đánh liên tiếp vào người nữ sinh. Tuy con gái không bị thương nhưng Song vẫn rất hậm hực và đăng tải về vụ việc.

Trước khi nữ sinh rời nhà hàng với bạn trai, cô cũng ném đồ vào người phụ nữ đi cùng Song khiến Song bực bội và chạy đuổi theo nữ sinh nhưng đã bị một nhân viên ngăn lại. Bị can ngăn, bà mẹ này nổi "máu điên" đánh người nhân viên này khiến nam nhân viên trở nên thiếu kiên nhẫn và đánh lại.

Sau khi xảy ra sự việc, nữ sinh đại học họ Fan đã xin lỗi về hành vi của mình trong một cuộc phỏng vấn. Cô cho biết đã phản ứng như vậy vì một người thân từng bị giật mình bởi một chuyện tương tự trong nhà hàng và đã phải nhập viện.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news