Tin mới

2 người bị nhóm côn đồ chém trọng thương trên đường đi làm

Thứ hai, 13/08/2018, 15:41 (GMT+7)

Khi đang trên đường đi làm, ông Trần Văn A. và anh Trần Văn Th. bị nhóm thanh niên cầm hung khí đi trên ô tô và nhiều xe máy bất ngờ chặn lại, đâm tới tấp.

Khi đang trên đường đi làm, ông Trần Văn A. và anh Trần Văn Th. bị nhóm thanh niên cầm hung khí đi trên ô tô và nhiều xe máy bất ngờ chặn lại, đâm tới tấp. 

Thông tin mới nhất trên báo Người đưa tinVTC News cho hay ngày 13/8, lãnh đạo Công an xã Phú Phúc cho hay Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc 2 người bị nhóm thanh niên cầm hung khí đánh trọng thương ở xã Phú Phúc. 

Thông tin ban đầu cho hay vụ việc xảy ra vào  khoảng 16h ngày 6/8, tại xã Phú Phúc (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Nạn nhân là ông Trần Văn A. (SN 1971, trú tại xóm 2 Thanh Ngam xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam) và anh Trần Văn Th. (SN 1991, trú tại xóm 2 Thanh Ngam xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam).

Cả 2 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: VTC News

Vào khoảng thời gian trên, ông A. và ông Th. đang trên đường đi làm thì bắt gặp 1 nhóm thanh niên hơn 10 thanh niên cầm hung khí (mã tấu, rùi cui điện, xịt hơi cay...) đi trên một chiếc xe ô tô 4 chỗ cùng 4 chiếc xe máy.

Nhóm người này đã chặn anh Th. lại rồi lao đến đâm chém tới tấp. 

Khi anh Th. gục xuống, nhóm thanh niên này tiếp tục đuổi đánh ông A. 

Anh Th. tỉnh dậy chạy lên tầng 2 của nhà dân gần đó trốn thì bị nhóm côn đồ phát hiện, tiếp tục đuổi đánh khiến nạn nhân ngất đi. Cho đến khi người dân sống gần khu vực hô hoán, nhóm người này mới lên xe bỏ chạy.

Anh Th. bị đâm nhiều nhát vào người, còn ông A. bị chém đứt gân khuỷu tay trái, vùng đầu bị thương nặng cùng nhiều viết thương khác trên cơ thể.

Ngay sau đó, 2 nạn nhân được đưa lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Phúc cùng Công an huyện Lý Nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hiện Công an huyện Lý Nhân đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news