Tin mới

Cặp vợ chồng bị bắt khi đang "hành nghề" đạo chích

Thứ sáu, 06/01/2017, 09:34 (GMT+7)

Trước khi thực hiện hành vi trộm tài sản, hai vợ chồng đã rủ nhau lên chùa "cầu may" nhưng vẫn bị phát hiện.

Trước khi thực hiện hành vi trộm tài sản, hai vợ chồng đã rủ nhau lên chùa "cầu may" nhưng vẫn bị phát hiện.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hai vợ chồng có hành vi trộm cắp tài sản là Trần Đăng Thọ (SN 1969) và vợ là Phạm Thị Bình (SN 1979), cùng ngụ tại quận Bình Thạnh, TPHCM.

Trần Đăng Thọ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Báo Công an nhân dân đưa tin, do không có tiền tiêu xài nên Thọ đã rủ vợ đi trộm tài sản và được Bình đồng ý.

Cả hai lên kế hoạch sẽ trộm tại cửa hàng thời trang. Bình sẽ nói chuyện để đánh lạc hướng nhân viên để Thọ ra tay trộm tài sản.

Để mọi việc được xuôn xẻ, Thọ và Bình đã lên chùa để cầu may trước khi thực hiện kế hoạch.

Sau đó, hai người đến  cửa hàng bán quần áo số 440 đường Nơ Trang Long phường 13, quận Bình Thạnh giả vờ mua quần áo.

Tại đây, Bình thử nhiều món hàng để nhân viên tư vấn, đánh lạc hướng để Thọ trộm chiếc điện thoại hiệu Samsung J7. Tuy nhiên, cả 2 hai chưa kịp tẩu thoát thì bị nhân viên phát hiện đã tri hô mọi người hỗ trợ và tóm gọn cả hai vợ chồng.

Ngày 5/1, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Trần Đăng Thọ  để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Với Bình, do có giấy xác định bị bệnh tâm thần nên Công an quận Bình Thạnh cho tại ngoại.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chùa công an TPHCM