Tin mới

25 binh sỹ chính phủ chết vì cúm lợn, đại dịch bùng phát ở Syria

Thứ bảy, 13/02/2016, 15:29 (GMT+7)

Theo nguồn tin, khu vực Daraa đang bùng phát bệnh cúm lợn, những binh sỹ thiệt mạng đa phần thuộc biên chế của Lữ đoàn 121 trực thuộc Sư đoan 7 lục quan Syria.

Theo nguồn tin, khu vực Daraa đang bùng phát bệnh cúm lợn, những binh sỹ thiệt mạng đa phần thuộc biên chế của Lữ đoàn 121 trực thuộc Sư đoan 7 lục quan Syria.

AMN dẫn nguồn tin thân cận với quân đội Syria (SAA) cho biết, 25 binh sỹ của quân chính phủ đã thiệt mạng tại Daraa do mắc phải cúm lợn trong những tuần qua.

Theo nguồn tin, khu vực Daraa đang bùng phát bệnh cúm lợn, những binh sỹ thiệt mạng đa phần thuộc biên chế của Lữ đoàn 121 trực thuộc Sư đoan 7 lục quan Syria.

Các binh sỹ thiệt mạng đều đang đóng quân tại tổng hành dinh của Lữ đoàn 121 ở thành phố Sanamayn, tỉnh miền Bắc Daraa.

Binh lính Syria

Mỗi gia đình có binh sỹ thiệt mạng vì cúm lợn ở Daraa đều được quân đội Syria chu cấp và bồi thường tổn thất sinh mạng.

Tuy nhiên, các binh sỹ này sẽ không được hưởng chế độ liệt sỹ hay chế độ mà Syria gọi là "martyrs".

Theo nguồn tin từ quân đội Syria, chỉ huy đơn vị để xảy ra các trường hợp binh sỹ tử vong vì vị bệnh mà vẫn những người này vẫn được đưa ra tiền tuyến sẽ bị quy trách nhiệm liên đới.

Thân nhân của một binh sỹ tử vong vì cúm lợn nói với kênh AMN rằng con của họ bất ngờ ốm nặng kèm theo chảy máu trong.

Tuy nhiên, khi xin rời ngũ tạm thời để trị bệnh, thượng cấp của anh ta đã không chấp nhận.

 

2 ngày say đó, binh sỹ này đã tử vong khi đang tham chiến ở miền Nam Syria sau khi được các đồng đội phát hiện ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện Tishreen ở Damascus.

Do đang trải qua chiến tranh liên miên, binh sỹ và thường dân Syria thường xuyên không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, nhiều bệnh dịch, vết thương vô hại nhưng đã biến chứng dẫn đến tử vong đáng tiếc.

Đến nay, quân đội Syria chưa thể xác định được có bao nhiêu quân nhân mắc virus cúm lợn sau khi đại dịch cúm này đã được xác nhận bùng phát ở Syria.

Hòa Bình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news