Tin mới

3 học sinh chết xếp thành hàng ngang dưới hồ nhà chùa

Thứ năm, 24/07/2014, 14:10 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau gần 1 ngày mất tích, thi thể của 3 học sinh chết đuối đã được tìm thấy trong tư thế xếp thành hàng ngang dưới đáy hồ của nhà chùa.

 

 

(Tinmoi.vn) Sau gần 1 ngày mất tích, thi thể của 3 học sinh chết đuối đã được tìm thấy trong tư thế xếp thành hàng ngang dưới đáy hồ của nhà chùa.

Ngày 20/7, chùa Phong Phạn (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tổ chức Trại hè Phật pháp cho 500 học sinh. Đến sáng 23/7, trại hè kết thúc, học sinh rời khỏi chùa về nhà.

Hồ nước trong nhà chùa nơi 3 học sinh chết đuối

Những học sinh tham gia trại hè đã ra về, còn lại 12 học sinh không về mà ở lại chùa để ngắm phong cảnh nhà chùa.

18 giờ ngày 23/7, 12 học sinh này rủ nhau tắm tại hồ của nhà chùa thì 4 em bị hụt chân ngã xuống hồ.

Các học sinh có mặt tại đó đã cứu được 1 học sinh, còn 3 học sinh còn lại là Trần Ninh Đức Anh, Nguyễn Hoàng Thịnh, Lê Quang Tuấn (16 tuổi, học sinh THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh) bị chìm, mất tích.

Đến rạng sáng ngày 24/7, thi thể 3 em lần lượt được tìm thấy trong tư thế xếp thành hàng ngang dưới đáy hồ.

Sáng 24/7, thi thể của 3 học sinh đã được gia đình đưa về nhà để an táng.

Lê Vy (Tổng hợp)

Video bạn có thể quan tâm trên tinmoi.vn: Thực hư về nghề gõ captcha tại Việt Nam

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news