Tin mới

3 kiêng kỵ khi đi chùa đầu năm: Điều cuối cùng rất nhiều người sơ suất

Thứ năm, 03/02/2022, 20:23 (GMT+7)

Tuân thủ những lưu ý khi đi chùa đầu năm này sẽ giúp bạn có một buổi đi lễ trọn vẹn, mở màn một năm mới tốt đẹp.

Đi chùa cầu may đầu năm là một phong tục đẹp của người Việt Nam. Sau thời khắc giao thừa, rất nhiều gia đình có truyền thống ra đền, chùa gần nhà để cầu phúc cho gia đình một năm mới Bình An, hạnh phúc, tài lộc dồi dào. Trong suốt tháng Giêng, người Việt sẽ tìm đến chùa chiền để tế lễ, cầu phúc.

Nếu bạn đang chuẩn bị đi chùa du xuân, cầu phúc thì đừng bỏ qua những điều kiêng kỵ này để có một buổi đi lễ được trọn vẹn.

1. Kiêng nói những lời bình phẩm, xích khẩu, cãi vã

3 kiêng kỵ khi đi chùa đầu năm: Điều cuối cùng rất nhiều người sơ suất
3 kiêng kỵ khi đi chùa đầu năm: Điều cuối cùng rất nhiều người sơ suất

Đi chùa là để đón nhận những điều cát lành. Đi chùa đầu năm còn nhằm đón nhận những sinh khí, năng lượng mới cho một năm mới may mắn hơn. Trong khi đó, những lời xích khẩu, cãi vã lại khởi lên ý niệm sân si, khởi lên những năng lượng tiêu cực. Do đó, việc nói lời không hay sẽ khiến chúng ta có một năm mới không được tốt đẹp.

2. Không nên mặc trang phục quá rực rỡ hoặc quá hở hang

Ăn mặc thiếu vải là điều tối kỵ khi đi lễ chùa chiền. Ảnh minh họa: Internet
Ăn mặc thiếu vải là điều tối kỵ khi đi lễ chùa chiền. Ảnh minh họa: Internet

Chùa chiền là chốn thanh tịnh, giữ được sự thanh tịnh và trang nghiêm ở đây cũng chính là tích lũy một phần công đức vô lượng dành cho tất cả mọi người. Do đó, dù đi chùa đầu năm hay bất cứ thời điểm nào, bạn cũng cần chọn trang phục kín đáo, nhã nhặn.

3. Không nên mang lễ vật dâng cúng về nhà

Không nên tự ý mang lễ vật đã dâng cúng tại chùa chiền về mà cần hỏi xin các vị sư tại chùa. Ảnh minh họa: Internet
Không nên tự ý mang lễ vật đã dâng cúng tại chùa chiền về mà cần hỏi xin các vị sư tại chùa. Ảnh minh họa: Internet

Đã là lễ vật dâng cúng thì chúng ta phải để lại tam bảo. Nếu các bạn muốn xin lộc thì chỉ cần xin một chút. Trước khi xin, bạn cần hỏi ý kiến các vị sư thầy, sư chú, sư bác, nếu tự ý lấy về thì đó là vô tình bất kính với chư vị Thần Phật.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

>> Xem thêm: Bỏ 5 vật này vào ví đầu năm để tài lộc dồi dào, công danh thuận lợi

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news