Tin mới

3 ma men xông vào nhà khống chế chồng, cưỡng bức vợ

Thứ bảy, 21/05/2016, 14:05 (GMT+7)

Sau khi lục soát nhà lấy được 2 điện thoại, Cảnh nói Thành canh giữ ông Đ. trong nhà rồi đưa vợ chồng anh P. ra ngoài, cách ly hai vợ chồng rồi cùng Hữu thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại với vợ anh P.

Sau khi lục soát nhà lấy được 2 điện thoại, Cảnh nói Thành canh giữ ông Đ. trong nhà rồi đưa vợ chồng anh P. ra ngoài, cách ly hai vợ chồng rồi cùng Hữu thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại với vợ anh P.

Theo thông tin trên báo Công lý, Trí thức trẻ, ngày 20/5, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Trần Thế Thành (17 tuổi), Nguyễn Trọng Hữu (15 tuổi, cùng cư trú ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Hà Văn Cảnh, (32 tuổi,  trú ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới) để điều tra làm rõ về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Công an TP.HCM, cùng ngày, dù giữa trưa nắng gắt nhưng hàng chục người kéo nhau đến khu đất ở ấp Hòa Hạ (xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang) để xem cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ cướp tài sản và hiếp dâm xảy ra vào tối ngày 17/5.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công lý

Theo điều tra ban đầu được báo Trí thức trẻ đăng tải, khoảng 20h ngày 17/5, Thành, Cảnh và Hữu cùng một số bạn uống rượu tại bãi đất trống.

Đến khoảng 23h Cảnh rủ Thành và Hữu đi trộm để lấy tiền tiêu xài.

Trên đường đi tìm "con mồi", cả nhóm phát hiện ông Đ đang đi vệ sinh ngoài ruộng liền bám theo.

Khi ông Đ. vào nhà con ruột là anh Nguyễn Văn P. (SN 1978, trú ấp Hòa Hạ, xã Kiến An) bọn chúng liền khống chế vợ chồng anh P. và ông Đ, dùng dao uy hiếp đòi cướp tài sản.

Sau khi lục soát nhà lấy được 2 điện thoại, Cảnh nói Thành canh giữ ông Đ. trong nhà rồi đưa vợ chồng anh P. ra ngoài, cách ly hai vợ chồng rồi cùng Hữu thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại với vợ anh P.

Do quá sợ hãi trước hành vi táo tợn, mất hết nhân tính của bọn cướp, mãi đến 2 ngày sau gia đình mới lên cơ quan công an trình báo vụ việc.

Được biết, cuộc sống gia đình anh P. ở rất khó khăn và phải thuê đất để canh tác, không có chỗ ở ổn định. Cách nay mấy tháng, gia đình anh P. từng bị nhóm đối tượng này lấy đi 2 cái máy tưới rẫy và đòi số tiền chuộc là 200.000 đồng – báo Công an TP.HCM thông tin.

Xem thêm video:

[mecloud]ZY7iHgs02L[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news