Tin mới

36 tòa nhà chọc trời sập trong 20 giây ở Trung Quốc

Thứ ba, 08/08/2017, 21:30 (GMT+7)

Cảnh tượng Trung Quốc phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng ở một khu vực rộng lớn thuộc TP Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, chỉ trong vòng 20 giây khiến nhiều người choáng váng.

Cảnh tượng Trung Quốc phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng ở một khu vực rộng lớn thuộc TP Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, chỉ trong vòng 20 giây khiến nhiều người choáng váng.

Đoạn clip được đăng tải trên Daily Mail cho thấy, 36 tòa nhà đổ sập một cách nhanh chóng sau khi bị phá hủy bằng 2,5 tấn thuốc nổ.

Chenzai, nơi từng được mệnh danh là "ngôi làng đô thị" lớn nhất TP Trịnh Châu, chẳng mấy chốc bị bao phủ bởi bụi mù gây ra từ vụ nổ.

Trung Quốc từng nổi tiếng với việc dùng thuốc nổ để đánh sập các công trình xây dựng hết date, nhưng đây là lần đầu tiên nước này phá hủy các tòa nhà với quy mô lớn như trên. Dự án này được hi vọng sẽ đem lại luồng sinh khí mới cho khu vực.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tòa nhà thuốc nổ