Tin mới

4 đối tượng trong vụ bắt, giữ và hành hung công an ở Hà Tĩnh bị bắt tạm giam

Thứ hai, 14/04/2014, 10:29 (GMT+7)

4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ bắt giữ người trái phép và\ngây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Bắc Sơn đã bị công an huyện Thạch Hà\n(Hà Tĩnh) bắt tạm giam.

 

 

(Tinmoi.vn)4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ bắt giữ người trái phép và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Bắc Sơn đã bị công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) bắt tạm giam.

Ngày 14/4, Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an huyện Thạch Hà cho biết, sau khi tiến hành khởi tố vụ án, CQĐT Công an huyện Thạch Hà tiến hành xác minh và bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Lê Văn Tình (SN 1987), Nguyễn Thị Thuần (SN 1990), Trần Hậu Thuận (SN 1972) và Dương Hữu Tình (SN 1975), tất cả đều trú tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Tình (SN 1987), Dương Hữu Tình (SN 1975), Nguyễn Thị Thuần (SN 1990) và Trần Hậu Thuận (SN 1972). Riêng đối tượng Trương Văn Trường (SN 1984, trú tại thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn) đã bị khởi tố vì tội “gây rối trật tự công cộng”, nhưng y đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

4 đối tượng trong vụ bắt, giữ và hành hung công an ở Hà Tĩnh bị bắt tạm giam

Hiện công an đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ việc 4 cán bộ công an bị dân bắt giữ để tiếp tục điều tra

“Ngoài 4 đối tượng bị bắt giữ, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và bắt thêm nhiều đối tượng với những tội danh khác. Còn đối tượng Trương Văn Trường, chúng tôi đang tích cực vận động ra đầu thú, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, Thiếu tá Việt nói.

Trước đó, vào lúc 14h chiều qua (10/4), trong lúc thực hiện lệnh bắt đối tượng tên Trương Văn Trường trú trên địa bàn xóm Trung Sơn, xã Bắc Sơn, về tội gây rối trật tự công cộng, 6 cán bộ công an huyện Thạch Hà đã bị hàng trăm người dân vây lại, thu súng, giữ còng, đánh đập.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động cùng Công an huyện Thạch Hà vận động quần chúng, giải cứu 4 cán bộ.

Tuy nhiên, người dân quá khích vẫn quyết không thả người, không chịu phối hợp với cơ quan chức năng, không những thế còn hô hoán khiến tình hình trở nên căng thẳng. Lực lượng chức năng đã phải tổ chức hơn 100 cán bộ tiến hành giải thoát cho những chiến sĩ bị giam giữ.

Đến 15h30 cùng ngày, 4 chiến sĩ công an đã được giải cứu thành công và được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Sự việc chưa dừng lại ở đây, đến tối cùng ngày (10/4), hàng trăm người dân quá khích ở xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục còn ném đá xông vào nhà nhiều lãnh đạo xã đập phá, đốt xe máy.

 

PV tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news