Tin mới

Bộ Y tế đề nghị dừng mọi hoạt động lễ hội, quán bar, karaoke trên cả nước

Chủ nhật, 02/05/2021, 18:18 (GMT+7)

Trong bối cảnh Vĩnh Phúc ghi nhận 5 người dương tính với SARS-CoV-2 tại quán bar Sunny, Bộ Y tế đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống Covid-19, xem xét dừng hoạt động tập trung đông người.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 2/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố.

Nội dung công điện nêu rõ: Trong những ngày qua, Việt Nam đã ghi nhận một số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố và nguy cơ lây lan ra địa phương khác. Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành phố vẫn xảy ra tình trạng tập trung đông người ở các khu vực công cộng (bãi biển, khu vui chơi, du lịch... ), chưa thực hiện biện pháp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Quán bar Sunny có khoảng gần 70 nhân viên và quản lý, nằm trong khu đô thị ở TP Phúc Yên, với khoảng 20 quán karaoke khác. Khu đô thị này gồm dân cư của 4 phường, với hơn 3.000 nhân khẩu. Ảnh: FB
Quán bar Sunny có khoảng gần 70 nhân viên và quản lý, nằm trong khu đô thị ở TP Phúc Yên, với khoảng 20 quán karaoke khác. Khu đô thị này gồm dân cư của 4 phường, với hơn 3.000 nhân khẩu. Ảnh: FB

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo không tổ chức hoạt động tập trung đông người (lễ hội, khu phố đi bộ, chợ đêm...) và dừng một số dịch vụ không cần thiết (quán bar, karaoke, vũ trường, trò chơi...) có nguy cơ cao lây lan Covid-19.

Tính đến chiều 2/5, tổng cộng 5 nữ nhân viên quán bar Sunny đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc chuyên gia người Trung Quốc nhiễm nCoV. 2 trường hợp ở Hà Nội nằm trong tổng số 5 ca dương tính này. Ảnh minh hoạ
Tính đến chiều 2/5, tổng cộng 5 nữ nhân viên quán bar Sunny đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc chuyên gia người Trung Quốc nhiễm nCoV. 2 trường hợp ở Hà Nội nằm trong tổng số 5 ca dương tính này. Ảnh minh hoạ

Bộ Y tế cũng yêu cầu địa phương đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp 5K, giám sát thực hiện việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách ở nơi công cộng và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Theo tin tức từ Cổng thông tin của Bộ Y tế, tính đến trưa nay, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là những người tiếp xúc, liên quan nhóm chuyên gia người Trung Quốc vừa hoàn thành cách ly tập trung ở Yên Bái. 1 người trong nhóm này được phát hiện mắc Covid-19 sau khi về Trung Quốc.

Trong khi đó, tại Hà Nam cũng đã ghi nhận 12 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, sau 34 ngày không ghi nhận ca mắc SARS-CoV-2 trong cộng đồng, tình hình Covid-19 tại Việt Nam đang có nhiều chuyển biến. 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news