Tin mới

9 địa điểm lý tưởng để 'đưa nhau đi trốn' mà không ai tìm thấy

Thứ ba, 27/04/2021, 16:22 (GMT+7)

Nếu bạn đang mong muốn thoát khỏi thế giới hiện đại và căng thẳng của thế kỷ 21 thì nên đóng gói đến một nơi xa xôi nhất trên Trái đất. Tuy nhiên, đường đến những địa điểm này không hề dễ dàng.

Chúng tôi sẽ liệt kê cho bạn một số điểm du lịch biệt lập nhất để bạn có những chuyến phiêu lưu của riêng mình. Nơi này có thể sẽ không có sóng điện thoại, Wifi hay bất cứ thứ gì để bạn liên lạc với thế giới ngoài kia.

1. Đảo Palmerston: Một hòn đảo thuộc sở hữu của một gia đình

9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ
9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ

Đảo Palmerston là một đảo san hô nằm giữa quần đảo Cook ở Thái Bình Dương, do thuyền trưởng James Cook phát hiện. Ông đặt tên nó theo tên của Henry Temple, Tử tước thứ 2 Palmerston.

Những cư dân đầu tiên là William Marsters, gốc Gloucestershire, và 3 người vợ người Polynesia của ông. Họ đến vào năm 1863. Tất cả 62 cư dân đều là con cháu của họ. Đó là một hòn đảo thuộc sở hữu của gia đình. Trên đảo sẽ có trạm điện thoại, điện (2 giờ/ngày) và internet (2 giờ/ngày) nhưng không có sân bay và tàu chở hàng chỉ ghé thăm 1 hoặc 2 lần/năm.

Ở đây không có cửa hàng nhưng không sao bởi bạn cũng không cần tiêu tiền ở đây. Trên đảo bạn sẽ chỉ thấy một con phố, một nhà thờ, 2 nhà vệ sinh, một cảnh sát, rất nhiều cá và dừa.

2. Saint Helena: Nơi Napoléon đã trải qua những ngày cuối cùng của mình

9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ
9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ

Đây là nơi mà Napoleon đã bị người Anh giam cầm và qua đời năm 1821. Hòn đảo núi lửa này nằm ở Đại Tây Dương, cách Brazil 2.500 dặm (hơn 4.000 km) và Angola 1.210 dặm (hơn 1.900 km).

Hòn đảo được João da Nova, một nhà hàng hải người Bồ Đào Nha phát hiện vào năm 1502. Ông đặt tên hòn đảo theo tên Helena của Constantinople. Kể từ đó, nó trở thành điểm dừng cho các chuyến tàu đi từ Châu Á và Nam Phi đến châu Âu.

Người ta cũng nói rằng cướp biển và sĩ quan hải quân Sir Francis Drake đã đi qua vùng biển này trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới.

Ngày nay, hòn đảo có  4.088  người bao gồm những người định cư, binh lính và con cháu nô lệ. Và mặc dù hòn đảo này cực kỳ xa xôi, nhưng nó vẫn có điện, internet, một sân bay hoàn toàn mới và một di sản đầy màu sắc.

3. Utqiaġvik, Alaska: Vùng đất của sự khắc nghiệt

9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ
9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ

Thị trấn này còn được gọi là Barrow, là một trong những cộng đồng cực bắc trên Trái đất và có khoảng 4.335 cư dân. Utqiaġvik có nghĩa là “nơi thu lượm rễ cây hoang dã” và là vùng đất từng là nơi sinh sống của người Iñupiat, một cộng đồng có nguồn gốc từ Alaska, trong hơn 15 thế kỷ.

Bạn có thể đến đó bằng máy bay, nhưng nhớ mang theo nhiều khăn ấm bởi ở đây luôn là mùa đông . Vào ngày ấm áp, nhiệt độ có thể lên tới 0 độ C và vào ngày lạnh, nhiệt độ có thể giảm xuống -34 độ C (chủ yếu là vào giữa tháng Hai).

Nếu bạn đến trong khoảng thời gian từ tháng 11-1, đừng mong nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Người dân địa phương đã quen với hiện tượng được gọi là đêm vùng cực này. Và đừng lo lắng, bạn sẽ thích cực quang.

4. Làng Supay, Arizona: Một viên ngọc ẩn đích thực

9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ
9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ

Nằm ở độ sâu của Hẻm núi Havasu (gần Hẻm núi lớn), làng Supay là thủ phủ của Khu bảo tồn người da đỏ Havasupai với dân số 208. Nếu bạn muốn đến đó, hãy chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Không có con đường nào dẫn đến Supay, chỉ có máy bay trực thăng và một con đường mòn dài 12 km. Bạn có thể đi bộ hoặc đi đến đó bằng la.

Thật khó để đến ngôi làng đến nỗi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã xếp nó là một trong những cộng đồng xa xôi nhất . Nhưng điều đó thật xứng đáng, phần thưởng của bạn sẽ là ở một nơi yên tĩnh nhất trên thế giới.

Người Havasupay sống bằng nghề trồng trọt, săn bắn và các thác nước tự nhiên cung cấp nước sạch cho họ. Ngôi làng cũng có một cách để duy trì kết nối với thế giới bên ngoài: nhận thư bằng con la.

5. Đảo Pitcairn: Hậu duệ của những tên cướp biển

9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ
9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ

Đảo này nằm giữa Peru và New Zealand. Những hòn đảo láng giềng gần nhất là Quần đảo Pascua, cách 1.900 km về phía đông và Mangareva, một hòn đảo của Polynesia thuộc Pháp, cách 490 km về phía tây bắc.

Đây là lãnh thổ có quyền tài phán ít dân cư nhất trên trái đất, chỉ có 50 người. Hầu hết họ xuất thân từ một nhóm nổi loạn còn vợ là người Tahitian. Người dân trên đảo sống nhờ vào du lịch, nông nghiệp và mật ong. Theo lời đồn, mật ong ở đây tốt đến nỗi, nó là món khoái khẩu của Nữ hoàng Elizabeth .

Trước nguy cơ bị xóa sổ, chính phủ đã có nhiều nỗ lực thu hút người di cư, nhưng nỗ lực của họ đều thất bại. Vì vậy, nếu bạn muốn rời xa hồng trần, không cần tìm đâu xa hãy đến hòn đảo này.

6. Ốc đảo Siwa: Ốc đảo biệt lập nhất

9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ
9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ

Viên ngọc ẩn này đã bị cô lập trong nhiều thế kỷ ở giữa sa mạc phía Tây của Ai Cập. Nó nằm dưới mực nước biển, cách biên giới Libya 50 km và cách Cairo khoảng 560 km.

Để  đến đó, bạn sẽ phải bắt một chuyến xe buýt qua đêm hoặc thuê một chiếc ô tô. Do đảo ở xa nên người bản địa đã có thể bảo tồn văn hóa Berber và ngôn ngữ Siwan của họ. Nền văn hóa gần như hoang sơ theo thời gian.

Ở đây gần như không có sóng điện thoại nhưng bạn sẽ dành cả ngày để chiêm ngưỡng những lùm cọ, ngâm mình trong suối nước khoáng Cleopatra's Bath và thăm Oracle of Ammon, ăn quả chà là và ô liu trồng tại địa phương .

7. Tristan Da Cunha: Hòn đảo xa xôi nhất trên Trái đất

9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ
9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ

Tristan Da Cunha là hòn đảo chính của quần đảo có người ở xa nhất trên hành tinh. Nó nằm ở Đại Tây Dương và có dân số chỉ 247 người. Để đến được đây, bạn phải đi thuyền 6 ngày khởi hành từ Nam Phi.

Nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Tristão da Cunha lần đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này vào năm 1506 và đặt tên nó theo tên mình, nhưng đến những năm 1860, Vương quốc Anh sáp nhập quần đảo này làm lãnh thổ của họ.

Dân cư không có điện, nhưng họ có một rạp hát, một quán cà phê và một cửa hàng tạp hóa. Và bạn phải là một nhà thám hiểm để đến đây. Thị trấn nằm trên rìa một ngọn núi lửa phun trào lần cuối vào năm 1961.

8. Santa Cruz del Islote, Colombia: Hòn đảo đông dân nhất

9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ
9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ

Đây là một hòn đảo nhân tạo ngoài khơi bờ biển Colombia và hầu hết tập trung đông đảo dân cư trên thế giới. Có từ 900 đến 1.200 người sinh sống trên mảnh đất có diện tích chỉ khoảng 2 sân bóng đá.

Ở đây bạn sẽ không cô đơn nhưng sẽ phải rời xa những tiện nghi hiện đại. Một điểm đặc biệt là hòn đảo không có tội phạm, không có cảnh sát bởi mọi người tin tưởng nhau tuyệt đối. Ý thức cộng đồng của họ cực kỳ tuyệt vời. Nếu muốn ghé thăm hòn đảo tuyệt vời này thì bạn hãy quyết định nhanh bởi theo dự kiến, một ngày nào đó nó sẽ bị nước biển dâng cao nhấn chìm.

9. Changtang, Tây Tạng: Nóc nhà của thế giới

9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ
9 điểm đến lý tưởng dành cho những ai muốn trốn thế giới xô bồ

Changtang cao hơn 4.500m so với mức nước biển và là nơi cao nhất ở Tây Tạng, được mệnh danh là "nóc nhà của thế giới". Đây là quê hương của Changpa, một bộ tộc du mục sống nhờ chăn nuôi giao súc. Môi trường quá khắc nghiệt để làm nông nghiệp nhưng họ vẫn có được những thứ mình muốn thông qua bôn bán nhỏ. Họ tảo đổi pho mát, sữa và cashmere chưa qua chế biến để lấy ngũ cốc, nồi, dao và các sản phẩm hữu ích, hiện đại khác.

Động vật hoang dã ở đây gồm gấu nâu, báo tuyết, lừa hoang và bò Tây Tạng. Đây là lý do tại sao nó nằng trong Khu bảo tồn Thiên nhiên Changtang.

(Theo Bright Side)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news