Tin mới

AFC không phạt V.Ninh Bình, VFF còn phải xem xét

Thứ ba, 15/04/2014, 11:53 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) V.Ninh Bình vẫn tham dự AFC Cup và rút lui khỏi V-League. Động thái này của V.Ninh Bình giúp họ tránh được àn phạt của AFC, còn VFF vẫn chưa đưa ra quyết định.

(Tinmoi.vn) V.Ninh Bình vẫn tham dự AFC Cup và rút lui khỏi V-League. Động thái này của V.Ninh Bình giúp họ tránh được àn phạt của AFC, còn VFF vẫn chưa đưa ra quyết định.

Sau khi biết tin các cầu thủ tham gia cá độ, bầu Trường đã rất tức giận và tuyên bố rút lui khỏi tất cả các giải đấu đồng thời giải tán đội bóng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày họp bàn, BLĐ V.Ninh Bình đã có công văn gửi VFF.

Theo đó, đội bóng cố đô sẽ rút lui khỏi V-League nhưng vẫn sẽ tham gia AFC Cup để giữ thể diện cho bóng đá Việ Nam.

V.Ninh Bình sẽ không bị AFC phạt

V.Ninh Bình sẽ không bị AFC phạt

Hành động này của bầu Trường và BLĐ CLB V.Ninh Bình được cả VFF và AFC hoan nghênh, ủng hộ.

AFC tỏ ra rất quan tâm đến những diễn biến mới nhất xung quanh vụ các cầu thủ V.Ninh Bình tham gia cá độ, có dấu hiệu dàn xếp kết quả trận đấu. Trước đó, 11 cầu thủ của đội bóng đã thú nhận có liên quan đến việc cá cược bất hợp pháp bằng việc đặt cược vào kết quả trận đấu tại AFC Cup với Kelantan vào ngày 18/3.

Tuy nhiên, 2 cầu thủ chỉ nhận tiền chứ không tham gia cá cược là Hoàng Danh Ngọc và Lê Văn Thắng đã được cơ quan điều tra trả về. Họ được phép ra sân tập luyện bình thường cùng các đồng đội để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại AFC Cup gặp Yangon United vào ngày 22/4. 9 cầu thủ còn lại vẫn phải tiếp tục làm việc với các cơ quan điều tra.

Theo bầu Trường cho biết: “AFC đã gửi các ủy viên để giúp đỡ chúng tôi giải quyết mọi thứ tốt nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu tại AFC Cup”.

Trong khi đó, AFC cũng thông báo, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ không phạt V.Ninh Bình.

Còn ở giải quốc nội, theo chế tài, đội bóng bỏ ngang V.League sẽ bị đánh xuống hạng 3, phạt 100 triệu đồng. Nhưng trường hợp của V.Ninh Bình có phần đặc biệt hơn khi họ chủ động báo cáo với VFF, rút lui khỏi V.League để điều tra chống tiêu cực nên rất khó phạt nặng. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng đây là hành động đáng biểu dương. Chính vì vậy, VFF sẽ họp để đưa ra quyết định về trường hợp của V.Ninh Bình. Ngoài ra, VFF cũng phải tìm phương án để V-League diễn ra bình thường.

T.A.KT

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news