Tin mới

Ai là “đại gia” đứng đằng sau chống lưng cho Donald Trump ?

Thứ tư, 16/11/2016, 14:35 (GMT+7)

Để có được chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã nhận được nhiều sự tài trợ. Và người tài trợ nhiều nhất chính là một vị tỷ phú 83 tuổi, nổi tiếng với biệt danh “ông trùm cờ bạc”.

Để có được chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã nhận được nhiều sự tài trợ. Và người tài trợ nhiều nhất chính là một vị tỷ phú 83 tuổi, nổi tiếng với biệt danh “ông trùm cờ bạc”.

Tỷ phú Donald Trump đã giành được chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tuy nhiên nhắc tới thành công của ông không thể không nhắc tới “những người chống lưng”, một trong số đó là ông trùm casino Sheldon Adelson, ông chính là người tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 của Donald Trump.

Thông tin từ CNN, trước đó Sheldon Adlson - vị tỷ phú sinh năm 1933 này là người có đóng góp lớn với đảng Cộng hòa. Năm 2012, ông từng bỏ ra 100 triệu USD để đảng Cộng hòa có ghế trong Nhà Trắng, ban đầu là Newt Gingrich và sau đó là Mitt Romney. Đối với chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump, ông đã tài trợ số tiền lớn lên đến 25 triệu USD.

Tỷ phú 83 tuổi Sheldon Adlson đã tài trợ 25 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ Business Insider, cái tên Sheldon Adelson không phải là cái tên xa lạ trong giới bài bạc. Ông chính là người sáng lập, chủ tịch kiếm giám đốc điều hành Las Vegas Sand Corporation, công ty mẹ của Marina Bay Sands ở Singapore và Venetian Macao Limited. Ngoài ra, ông cũng là người sở hữu nhật báo Israel Hayom và Las Vegas Review Journal. Hiện ông là tỷ phú giàu thứ 14 thế giới, tổng số tài sản ròng của ông trị giá 31,7 tỷ USD.

Được biết, ông Adelson sinh ra trong một gia đình nghèo gốc Do Thái, bố ông làm nghề lái xe taxi, còn mẹ ông là người đan len thuê. Gia đình ông sinh sống tại khu Dorchester, thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ.

Ông Adelson từng bươn chải kiếm sống từ năm 12 tuổi, lúc này với số tiền 200 USD vay từ người chú ông đã mua giấy phép bán bán tại thành phố Boston. Ngoài thời gian bán báo, ông còn tranh thủ bán kẹo, phát tờ rơi,… Sau một thời gian đi nghĩa vụ quân sự, ông trở lại thương trường bằng việc mở một doanh nghiệp bán dụng cụ vệ sinh, rồi bỏ tiền xây dựng một công ty bán nước chống băng trên kính chắn gió ô tô. Đến năm 1960, ông lại lấn sân sang lĩnh vực du lịch, và từ đó ông trở thành một triệu phú khi chỉ mới 30 tuổi.

Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm cũng như không có tính quyết đoán nên ông đã sớm bị phá sản và lâm vào cảnh trắng tay. Không nản chí ông tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực khác. Cuối những năm 1970, ông thành lập công ty Comdex – chuyên dịch vụ hội chợ máy tính, nhờ các mối quan hệ rộng và khả năng điều hành tổ chức tốt, hội chợ của Adelson đã thu hút được nhiều đại gia máy tính từ nhiều vùng đến tham gia. Nếu ông trả cho chủ đất chỉ 15 cent/m2 thì ông thu của khách hàng 40 USD/m2, công việc cho thuê mặt bằng hội chợ này giúp ông kiếm bộn tiền.

Sau gần 20 năm hoạt động, Adelson đã bán Comdex cho tập đoàn Softbank Nhật Bản với mức giá 860 triệu USD. Như vậy, trong suốt thời gian dài vừa qua ông đã tạo ra gần 50 công ty.

Chỉ đển năm 1988, ông mới bắt đầu nuôi tham vọng lớn khi nhảy sâng lĩnh vực kinh doanh khách sạn và sòng bạc tại thành phố Las Vegas, ban đầu ông mua lại khách sạn sòng bạc Sands và dần dần đưa kỹ thuật công nghệ vào giới đỏ đen. Đến năm 1991, ông quyết định xây dựng tổ hợp khách sạn Casino Venedig với quy mô hơn 4.000 phòng khách sạn, 12 nhà hàng sang trọng và một khu mua sắm cao cấp. Từ khi ra đời, Casino Venedig đã trở thành chốn ăn chơi hoành tráng nhất thành phố Las Vegas.

Không dừng lại tại đó, ông Adelson còn chi đậm 6 tỷ USD để biến Cotai – một sòng bạc ở Macau trở thành một Las Vegas của châu Á.

Khi nhớ về những ngày tháng trên thương trường, ông Adelson từng nói, ông mất tới 11 năm để kiếm được 1 tỷ USD đầu tiên trong cuộc đời, tuy nhiên hiện nay ông chỉ cần chưa đầy 2 tháng đã có thể bỏ túi 1 tỷ USD.

Xem thêm video:

[mecloud]nb9XV3RgRA[/mecloud]

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news