Tin mới

Ấn Độ có thể giúp huấn luyện lực lượng tình báo Việt Nam

Thứ hai, 06/04/2015, 18:56 (GMT+7)

Ấn Độ có thể giúp huấn\nluyện lực lượng tình báo Việt Nam trong thời gian tới nhằm thúc đẩy chính sách\nHành động phía đông (Act East), theo báo Economic Times (Ấn Độ) ngày 6/4 đưa\ntin.

Ấn Độ có thể giúp huấn luyện lực lượng tình báo Việt Nam trong thời gian tới nhằm thúc đẩy Chính sách Hành động phía đông (Act East), theo báo Economic Times (Ấn Độ) ngày 6/4 đưa tin.

Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Ảnh: Talkvietnam.

Ngoài ra, Ấn Độ có thể tăng cường huấn luyện các cán bộ của lực lượng Hải quân và Không quân Việt Nam; cung cấp công nghệ quốc phòng và quân sự, hỗ trợ chống tội phạm an ninh mạng, theo The Economic Times dẫn lời các quan chức Ấn Độ giấu tên vào thứ 6 tuần trước cho hay.

Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã thăm Việt Nam hôm thứ 6 (3/4) tuần trước. Ông đã hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trong chuyến công du Thái Lan và Việt Nam để củng cố quan hệ đối tác chiến lược.

The Economic Times dẫn lời các quan chức Ấn Độ giấu tên nói rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Ấn Độ tăng cường giúp Việt Nam đào tạo cán bộ.

Ấn Độ cũng thông qua khoản tín dụng ưu đãi 100 triệu USD để Việt Nam mua tàu tuần tra của Ấn Độ. Ngoài ra, Ấn Độ còn giúp đào tạo huấn luyện thuỷ thủ Việt Nam sử dụng tàu ngầm Kilo và chiến tranh dưới nước, đào tạo phi công Việt Nam sử dụng tiêm kích Su-30.

Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ cũng tỏ ra đặc biệt quan tâm đến tình hình trên Biển Đông, nơi Trung Quốc đang xây dựng các đảo nhân tạo (bất hợp pháp). Ấn Độ xem các lô dầu khí hợp tác với Việt Nam và khu vực là chìa khóa để tiếp cận cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Ấn Độ giúp đào tạo thuỷ thủ Việt Nam sử dụng tàu ngầm Kilo của Hải quân Ấn Độ

Ấn Độ cũng lo ngại về sự gia tăng hoạt động của hải quân Trung Quốc trên Ấn Độ Dương, nơi New Delhi coi là sân sau của mình.

Ấn Độ và Việt Nam có quan hệ hợp tác chặt chẽ về quốc phòng gồm: mua bán các thiết bị quân sự, chia sẻ tin tức tình báo, tập trận hải quân chung và huấn luyện chiến đấu...

Theo Chi MK/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Economic Times